HLV U19 Việt Nam lọt danh sách bình chọn vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/07/2020 10:20:00 +07:00
(VTC News) -

HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier lọt danh sách bình chọn nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử Asian Cup.

Trong lịch sử 64 năm của giải vô địch châu Á (Asian Cup), chỉ có 16 nhà cầm quân vinh dự được đứng trên bục cao nhất của giải đấu. Trang chủ AFC vừa đưa ra cuộc bình chọn HLV vĩ đại nhất lịch sử ASIAN Cup trong đó có tên HLV Philippe Troussier - người đang dẫn dắt U19 Việt Nam.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, "Phù thủy trắng" từng 2 lần góp mặt ở Asian Cup.

Lần đầu tiên vào năm 2000, ông dẫn dắt Nhật Bản giành chức vô địch. Đội bóng của Philippe Troussier khi đó ghi 21 bàn sau sáu trận đấu, trong đó có những chiến thắng đậm trước Ả Rập Xê Út (4-1 vòng bảng), Uzbekistan (8-1 vòng bảng) và Iraq (4-1 tứ kết), trước khi đánh bại nhà đương kim vô địch Ả Rập Xê Út một lần nữa ở trận chung kết.

HLV U19 Việt Nam lọt danh sách bình chọn vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch châu Á - 1

HLV Philippe Troussier khi còn dẫn dắt Nhật Bản 20 năm trước.

Lần thứ 2 HLV Philippe Troussier dự Asian Cup là năm 2004 khi ông dẫn dắt Qatar. Tuy nhiên, đây là giải đấu không thành công với ông. Qatar xếp đứng cuối bảng A với 1 trận hòa và 2 trận thua, trong đó có trận thua 1-2 trước Indonesia.

Trong danh sách bình chọn này còn có HLV Felix Sanchez, người dẫn dắt Qatar giành chức vô địch Asian Cup 2019 đầy thuyết phục. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Qatar có được thành công tại World Cup 2022 khi giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Năm 2018, HLV Felix Sanchez chính là bại tướng của HLV Park Hang Seo tại vòng bán kết U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. U23 Qatar của Felix Sanchez để thua U23 Việt Nam 3-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong 2 hiệp chính và phụ).

Những cái tên còn lại trong danh sách này là Khalil Al Zayani, người dẫn dắt Ả Rập Xê Út vô địch Asian Cup 1984. Mohammad Ranjbar, vô địch cùng Iran năm 1974. Heshmat Mohajerani, vô địch cùng Iran năm 1976 và góp mặt ở vòng bảng năm 1980.

Carlos Alberto Parreira, dẫn dắt Kuwait vô địch năm 1980 và dẫn dắt Ả Rập Xê Út vô địch năm 1988. Ange Postecoglou, dẫn dắt Australia vô địch năm 2015. Zico, dẫn dắt Nhật Bản vô địch năm 2004. Jorvan Vieira, dẫn dắt Iraq vô địch năm 2007. Cuối cùng là Alberto Zaccheroni, người giúp Nhật Bản vô địch năm 2011 và dẫn dắt UAE vào bán kết Asian Cup 2019.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn