HLV U19 Arsenal mê mẩn Công Phượng, Xuân Trường

Thể thaoThứ Năm, 06/03/2014 02:25:00 +07:00

HLV U19 Arsenal đặc biệt ấn tượng với Công Phượng và tiền vệ đội trưởng Xuân Trường.

Tối 5/3, U19 Việt Nam xuất sắc đánh bại U19 Arsenal 3-0. Kết quả trên khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí không ít người cho rằng U19 Arsenal chỉ tung ra đội hình hạng hai nên thầy trò HLV Graechen mới dễ dàng có chiến thắng.
Thực tế, lực lượng của đội chủ nhà khá mạnh. HLV Steve Gatting tung ra sân đội hình có 9 cầu thủ đang chơi ở Giải U18 các CLB của Premier League.

Trong số đó có 5 cầu thủ đang thi đấu cho U19 Arsenal ở UEFA Youth League 2013/14 - giải trẻ của LĐBĐ châu Âu - và vào đến tứ kết. 5 cầu thủ này gồm: hậu vệ biên Tafari Moore (16 tuổi, người Anh), Arinse Uade (18 tuổi, Nigeria), trung vệ Leander Siemann (18 tuổi, Đức), tiền vệ phòng ngự Glen Kamara (18 tuổi, Phần Lan) và tiền đạo Austin Lipman (18 tuổi, Anh).
Đáng chú ý nhất là Austin Lipman khi anh từng 8 lần khoác áo đội tuyển U16 và U17 Anh. "U19 Arsenal là đội bóng mạnh, sở hữu những cầu thủ giỏi có thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật tuyệt vời. Chiến thắng trước đối thủ mạnh thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với thầy trò chúng tôi", HLV Graechen chia sẻ sau trận đấu.
"U19 Việt Nam mới chỉ tập trung được 2 tuần nhưng trước đó các cầu thủ tập luyện với nhau nhiều nên họ rất hiểu nhau. Toàn đội đã thi đấu tốt, tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, trong trận đấu với U19 Arsenal, các cầu thủ mới chỉ đạt được 70% phong độ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện thêm. Ở chuyến tập huấn châu Âu này, tôi muốn các cầu thủ thử nghiệm những lối chơi khác nhau và quan trọng là họ phải làm quen với những trận đấu với đối thủ mạnh. Điều đó tốt cho tương lai".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Steve Gatting cũng dành cho U19 Việt Nam nhiều lời khen ngợi: "Các cầu thủ U19 Việt Nam nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật sắc bén. Nếu bóng đá Việt Nam có các chương trình đào tạo tốt, có nhiều giải đấu hơn nữa để các cầu thủ trẻ được thi đấu thì một ngày không xa bóng đá Việt Nam sẽ lên tầm cao mới. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo số 10 (Công Phượng) và tiền vệ đội trưởng (Xuân Trường)".
Vào ngày 10/3 tới, U19 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U19 AFC Wimbledon và ngày 19/3 sẽ gặp U19 Tottenham. Ngoài ra, HLV Graechen còn đang nhờ Arsenal bắt mối để học trò của ông có thêm một vài trận đấu với các đội trẻ của Anh. Kết thúc chuyến tập huấn tại Anh, U19 Việt Nam sẽ chu du qua Bỉ, Pháp và Hà Lan.

Dự kiến, đội U19 Việt Nam đá khoảng 10 trận đấu khi tập huấn ở 3 quốc gia này, trong đó có màn so tài với các tên tuổi lớn như U19 Ajax Amterdam, U19 Feyenoord Rotterdam…
Ngoài ra, thầy trò HLV Graechen nhiều khả năng sẽ tham dự một giải đấu nội bộ dành cho các đội đang nằm trong hệ thống đào tạo của Học viện JMG toàn cầu. Sau khi kết thúc gần hai tháng tập huấn tại châu Âu với kinh phí hơn 8 tỷ đồng, U19 Việt Nam về nước để một số cầu thủ thi tốt nghiệp cấp ba. Tiếp đó, đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2014.

Bình luận
vtcnews.vn