HLV tuyển Trung Quốc quyên góp tiền giúp dân Vũ Hán chống virus corona

Hậu trườngThứ Năm, 30/01/2020 16:37:00 +07:00

Huấn luyện viên Li Tie quyên góp một triệu nhân dân tệ nhằm giúp thành phố Vũ Hán chống chọi với virus Corona.

Hôm 29/1, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, ông Li Tie đã quyên góp một triệu nhân dân tệ cho quỹ từ thiện thành phố Vũ Hán.

"Đại diện gia đình, Li Tie đã quyên góp tiền cho quỹ từ thiện như cách thể hiện sự ủng hộ và động viên với thành phố Vũ Hán. Điều này thật đáng ngưỡng mộ, nó thể hiện tình cảm chân thành của Li Tie với thành phố nơi anh ấy từng làm việc", CFA viết.

Trước khi nhận việc tại đội tuyển Trung Quốc, Li Tie từng có 2 năm làm việc ở Vũ Hán với tư cách HLV trưởng CLB Wuhan Zall. Tại đây, ông góp công lớn khi đưa đội bóng lên ngôi ở Chinese League One 2018 và giành quyền lên chơi tại Chinese Super League 2019.

Mùa giải 2019, bất chấp sự thua kém về kinh nghiệm và thiếu hụt về lực lượng, Wuhan Zall của HLV Li Tie vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 6, xếp trên nhiều đội bóng được đầu tư mạnh mẽ như Shanghai Shenhua, Tianjin Quanjian hay Dalian Yifang.

HLV tuyển Trung Quốc quyên góp tiền giúp dân Vũ Hán chống virus corona - 1

Li Tie từng có 2 năm dẫn dắt CLB Wuhan Zall tại Chinese Super League. Ảnh: Titan Sports.

Thành tích ấn tượng đó giúp Li Tie được CFA chú ý. Tháng 11/2019, ông trở thành HLV tạm quyền đội tuyển Trung Quốc sau khi HLV Marcello Lippi từ chức trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế tại đội tuyển nước này vào tháng 1/2020.

Trước khi trở thành HLV, Li Tie là một trong những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc. Ông từng có 4 mùa giải khoác áo Everton tại Premier League và thậm chí được HLV David Moyes gọi là "tiền vệ phòng ngự hay nhất ông từng sở hữu tại Everton".

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Li Tie ra sân tổng cộng 92 trận và có 6 bàn thắng cho đội tuyển Trung Quốc giai đoạn 1995-2007.

Sau khi giải nghệ, Li Tie có 2 lần làm trợ lý HLV tại đội tuyển Trung Quốc giai đoạn 2014 và 2016-2017. Tháng 1/2020, ông được CFA lựa chọn cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nước này sau sự ra đi của Marcello Lippi và Fabio Cannavaro.

Mục tiêu trước mắt của HLV Li Tie sẽ là vòng loại World Cup 2022, nơi ông cùng học trò đang đứng thứ 2 tại bảng A và vẫn còn nguyên cơ hội giành quyền đi tiếp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn