HLV Trung Quốc bị chỉ trích vì bỏ rơi cầu thủ nhập tịch

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/09/2021 10:34:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Li Tie bị cổ động viên và báo giới Trung Quốc chê trách sau khi để 2 cầu thủ nhập tịch ngồi ngoài ở trận thua 0-3 trước Australia.

Thất bại 0-3 trước Australia ở trận mở màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á) đang khiến tuyển Trung Quốc chịu áp lực.

HLV Li Tie tự tin khẳng định Trung Quốc có thể đánh bại Australia, nhưng thực tế trên sân diễn ra trái ngược. Wu Lei cùng đồng đội lép vế trước đối thủ và thua tâm phục khẩu phục. Bên cạnh kết quả nghèo nàn, HLV Li Tie bị cổ động viên chỉ trích do chỉ sử dụng 2 trong số 4 cầu thủ nhập tịch ở trận này.

Tuyển Trung Quốc có 4 ngôi sao gốc gác nước ngoài là Elkeson, Tyias Browning, Alan và Aloisio. Elkeson và Browning ra sân ngay từ đầu, trong khi Alan và Aloisio không được sử dụng một phút nào trước Australia. Khi tuyển Trung Quốc thua 2 bàn và cần dồn lên tấn công, HLV Li Tie vẫn không cần các tiền đạo nhập tịch.

HLV Trung Quốc bị chỉ trích vì bỏ rơi cầu thủ nhập tịch - 1

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) thua 0-3 trước Australia. 

"Tôi muốn hỏi HLV Li Tie là khả năng của cầu thủ nhập tịch có cao hơn cầu thủ trong nước vài bậc không? Nếu hai biên trái phải của Trung Quốc được trấn giữ bởi Luo Guofu (tên Trung Quốc của Aloisio) và Wu Lei, còn vị trí tiền đạo thuộc về Alan và Ai Keshen (tên Trung Quốc của Elkeson), Australia không có cơ hội nào để chống đỡ cả. 

Ông nghĩ rằng mình năng lực đến mức không cần cầu thủ nhập tịch hay sao. Ông không xứng đáng làm HLV trưởng", một khán giả nêu ý kiến.

"Mục đích của việc nhập tịch cầu thủ là gì? Phải chăng việc bỏ tiền ra để nhập tịch cho họ là chỉ để sắm sửa đội hình? Không biết HLV Li Tie đang nghĩ gì", một CĐV khác hoài nghi. 

Trong số các cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc, Alan được đá 3 trận ở vòng loại thứ hai (1 trận đá chính, 2 trận vào sân từ ghế dự bị). Ngôi sao gốc Brazil có 3 bàn thắng, nhưng thành tích này không đủ thuyết phục HLV Li Tie.

Tương tự, Aloisio là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử giải VĐQG Trung Quốc với 80 bàn thắng trong 5 mùa giải, song cầu thủ này chưa được tạo điều kiện đá trận ra mắt ĐTQG.

HLV Trung Quốc bị chỉ trích vì bỏ rơi cầu thủ nhập tịch - 2

HLV Li Tie không tin dùng Alan và Aloisio.

"Đội hình tuyển Trung Quốc phòng ngự không được, tấn công cũng không xong. Tại sao HLV không tin tưởng những cầu thủ nhập tịch giàu sức chiến đấu hơn. Ít nhất là nếu thua, người hâm mộ cũng không quy trách nhiệm cho HLV, bởi những cầu thủ ấy được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tạo điều kiện nhập tịch", một CĐV khác chia sẻ. 

"Đó không phải là vấn đề của HLV, cũng không phải là vấn đề của các hiệp hội bóng đá và cầu thủ, mà là người Trung Quốc không phù hợp để chơi bóng. Không sao cả. Hãy coi bóng đá như một trò chơi, đừng coi trọng kết quả quá mức". 

HLV Trung Quốc bị chỉ trích vì bỏ rơi cầu thủ nhập tịch - 3

Elkeson là cầu thủ nhập tịch hiếm hoi được tin tưởng. 

Phóng viên Zuo Haitao của trang Sohu cũng không hài lòng trước cách sử dụng nhân sự của HLV Li Tie. "Australia chỉ cần tập 2 ngày cũng khiến tuyển Trung Quốc thất bại. Khoảng cách trình độ đôi bên là quá lớn, nhất là ở yếu tố thể lực, tốc độ. Các cầu thủ nhập tịch trở thành người thừa ở ngoài sân.

Hãy nhìn sự khác biệt về thể trạng giữa hai đội, ngoại trừ tuyển Nhật Bản với đẳng cấp kỹ thuật và chiến thuật rất cao, các đội bóng khác rất khó đánh bại Australia". 

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho rằng HLV Li Tie nên tin tưởng vào những cầu thủ nhập tịch giàu khát vọng như Alan hay Aloisio, thay vì bảo thủ với những tiền đạo bản địa.

"Chúng ta nỗ lực rất nhiều để nhập tịch cầu thủ, nhưng HLV lại không tin tưởng họ. Công bằng mà nói, những tiền đạo như Alan và Aloisio vượt trội cầu thủ bản địa ở khả năng tranh chấp và ghi bàn.

Ở vòng loại thứ hai, Li Tie hầu như không trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch. Liệu Alan và Aloisio có tệ hơn nhiều so với Wu Xinghan, Yin Hongbo và những cầu thủ khác đến mức không được vào sân dù chỉ 1 phút.

Những cầu thủ nhập tịch đắt giá này chỉ được gọi lên làm "hoạt náo viên" của đội thôi sao? HLV Li Tie có nên thay đổi tư duy bảo thủ trong cách dùng người không", báo Trung Quốc đặt dấu hỏi.

HLV Trung Quốc bị chỉ trích vì bỏ rơi cầu thủ nhập tịch - 4

Tuyển Trung Quốc chịu sức ép. 

HLV Li Tie đang chịu áp lực lớn. Sau trận thua Australia, cựu cầu thủ Everton thừa nhận tuyển Trung Quốc đã chơi không tốt và thiếu can đảm trong cuộc so tài này.

"Màn trình diễn của Trung Quốc trong trận đấu hôm nay thực sự rất tệ. Khi có bóng, chúng tôi tổ chức lối chơi và xếp đội hình phòng ngự không tốt. Chúng tôi mong rằng toàn đội có thể điều chỉnh càng sớm càng tốt để đáp ứng yêu cầu cho trận đấu tới.

Các tuyển thủ Trung Quốc cần can đảm để đối mặt với những đối thủ ở đẳng cấp cao. Australia chơi bóng kiểu châu Âu và chơi rất nhanh trên nền tảng kiểm soát bóng. Đây chính là sự khác biệt về thực lực giữa hai đội". 

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn