HLV Troussier: Mơ ngày quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/03/2023 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Philippe Troussier dành điều ước trong ngày sinh nhật tuổi 68 cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi muốn làm sao giúp bóng đá Việt Nam đạt được giấc mơ. Mục tiêu hướng tới cụ thể là làm sao để có ngày quốc ca Việt Nam được vang lên ở World Cup", HLV Philippe Troussier chia sẻ. Hôm nay (21/3), nhà cầm quân người Pháp bước sang tuổi 68 và đây là điều ước của ông nhân ngày sinh nhật.

Vị HLV trưởng của U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn bên lề buổi họp báo trước trận gặp U23 Iraq: "Đó là mục tiêu lớn và tôi sẽ cố gắng tối đa để đóng góp vào điều này. Tôi đang có nhiều tham vọng, sẵn sàng dành hết tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ mà cho toàn bóng đá Việt Nam nữa".

Nhận được những lời chúc từ các phóng viên, nhà cầm quân người Pháp xúc động: "Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi tròn 68 tuổi. Tôi rất may mắn vì có sự nghiệp huấn luyện rất dài, và được nắm giữ vai trò dẫn dắt rất nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Tôi thật sự rất may mắn vì đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc dài như vậy".

HLV Troussier: Mơ ngày quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup - 1

HLV Troussier mong cùng bóng đá Việt Nam dự World Cup.

HLV Troussier nổi tiếng thế giới với biệt danh "Phù thủy trắng" và bề dày kinh nghiệm 40 năm huấn luyện ở khắp nơi trên thế giới. HLV Troussier tham dự World Cup vào năm 1998 trong vai trò HLV trưởng của đội tuyển Nam Phi. Ông cũng từng giúp đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2002.

Trong 4 năm làm việc ở đất nước mặt trời mọc, ông cũng giúp đội bóng này giành ngôi á quân FIFA Confederations Cup 2001, vô địch Asian Cup 2000. Ngoài ra, HLV Troussier đưa U20 Nhật Bản giành ngôi á quân thế giới và cùng đội tuyển U23 nước này vào tứ kết Olympic Sydney 2000.

Ông Troussier bày tỏ: "Bản thân tôi rất vui khi được tham dự giải đấu này. Tôi có dịp quay trở lại Qatar, nơi 20 năm trước tôi đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Tôi có nhiều người bạn, nhiều mối quan hệ lâu năm. Đối với giải đấu này, đây là cơ hội tốt với các cầu thủ lứa tuổi U23. Đây là bước đệm để U23 Việt Nam hướng tới SEA Games".

Theo ông Troussier, các đối thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu này đều có chất lượng cao. Các đội bóng này có phong cách thi đấu đa dạng, mang đến những thử thách đủ giúp U23 Việt Nam bộc lộ trình độ chuyên môn, khả năng thực chiến sau thời gian tập luyện.

Tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Iraq vào ngày 22/3 và U23 UAE vào ngày 25/3. Sau đó, U23 Việt Nam có thêm một trận đấu phân hạng nữa vào ngày 28/3.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn