HLV Triều Tiên trẻ như cầu thủ, đấu tuyển Việt Nam là trận ra mắt

Thể thaoThứ Ba, 25/12/2018 13:16:00 +07:00

Trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam là trận đấu đầu tiên ông Kim Yong Jun làm HLV trưởng đội tuyển Triều Tiên.

Ở đội tuyển Triều Tiên, nếu cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ cùng mặc một loại đồng phục, rất khó để nhận ra ai là HLV trưởng. Ông Kim Yong Jun, HLV trưởng của đội tuyển Triều Tiên năm nay mới 35 tuổi, độ tuổi mà rất nhiều cầu thủ trên thế giới vẫn đang thi đấu. HLV sinh năm 1983 chỉ lớn hơn tiền đạo Anh Đức, người vừa chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018, hai tuổi.

Kim Yong Jun

HLV Kim Yong Jun dễ bị nhầm thành cầu thủ.

So với HLV Park Hang Seo, HLV Kim Yong Jun thua xa về tuổi tác và kinh nghiệm cầm quân. Trước khi dẫn dắt đội tuyển Triều Tiên, ông Kim mới làm HLV trưởng CLB Pyongyang City 3 năm và làm trợ lý ở các đội tuyển trẻ. LĐBĐ Triều Tiên cũng mới bổ nhiệm cựu tiền vệ này vào ghế "thuyền trưởng" cách đây vài tuần và trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam chính là màn ra mắt của ông.

Trong số đội tuyển Triều Tiên hiện tại, thủ môn Ri Myong Guk (31 tuổi) đã nhiều năm là đồng đội của Kim Yong Jun ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Cả Kim Yong Jun và Ri Myong Guk đều là thành viên của đội tuyển Triều Tiên sang Việt Nam thi đấu giải giao hữu VFF Cup 2010 và đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 2-0.

Cách đây tám năm ông Kim Yong Jun vẫn còn là tuyển thủ Triều Tiên tham dự World Cup 2010. Ông được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Bồ Đào Nha, trận đấu mà đội tuyển Triều Tiên thua đậm với tỉ số 0-7. Tuy nhiên tiền vệ Kim Yong Jun kết thúc sự nghiệp "quần đùi áo số" khá sớm khi giải nghệ ngay từ năm 2011 khi mới 27 tuổi.

Việc bổ nhiệm HLV Kim Yong Jun, một người còn quá trẻ và non kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG là một quyết định rất táo bạo của LĐBĐ Triều Tiên, nhất là khi họ đặt mục tiêu vào đến tứ kết Asian Cup. Ông Kim chỉ có 1 tháng chuẩn bị và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi bước vào giải vô địch châu Á.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn