HLV Triều Tiên hẹn Việt Nam 'trả nợ' ở giải U19 châu Á

Thể thaoThứ Sáu, 03/11/2017 14:15:00 +07:00

Đội U19 Triều Tiên muốn gặp lại Việt Nam ở vòng chung kết giải U19 châu Á để trả món nợ từ trận thua 1-2 năm 2016.

Bảng J vòng loại giải U19 châu Á 2018 sẽ khởi tranh từ ngày mai (4/11) tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF. Đây là bảng đấu mà Việt Nam đăng cai với tư cách trung lập (do U19 Việt Nam nằm ở bảng H), với sự tham dự của ba đội tuyển Australia, Triều Tiên và Hong Kong.

Cả ba đội bóng đều đặt quyết tâm cao ở vòng loại. Trong đó, đội tuyển U19 Triều Tiên rất muốn gặp lại U19 Việt Nam ở vòng chung kết để trả món nợ thua 1-2 ở giải đấu năm 2016 tại Bahrain. rất hài lòng với điều kiện sân bãi của nước chủ nhà.

"Nếu gặp lại U19 Việt Nam, chúng tôi chắc chắn phải giành chiến thắng", HLV trưởng của đội Triều Tiên phát biểu trong buổi họp báo sáng 3/11.

IMG_2459

 Đại diện các đội tuyển tham dự buổi họp báo bảng J.

Đội tuyển U19 Australia cũng đánh giá U19 Việt Nam là một đối thủ đáng gờm nếu hai đội chạm trán nhau ở vòng chung kết (diễn ra tại Indonesia vào tháng 10/2018). Dẫn dắt đội tuyển xứ chuột túi hiện tại đang là ông Ufuk Talay, người đã nhiều lần đối đầu với U19 Việt Nam từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh năm 2014. Trong đội hình của U19 Australia cũng có 3 cầu thủ từng đấu với Việt Nam ở lứa U16 cách đây 1 năm.

"Đây là lần thứ ba tôi đến Hà Nội với các đội trẻ của Australia. Ấn tượng lớn nhất về cầu thủ Việt Nam là họ rất thiện chiến, có tinh thần quyết tâm cao và rất lăn xả", HLV trưởng của  U19 Australia nhận xét.

Ông Talay cũng như 2 người đồng nghiệp đến từ Triều Tiên và Hong Kong đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà trung lập Việt Nam. Cả 3 đội bóng đều rất hài lòng với điều kiện sân bãi, trong đó đội tuyển U19 Hong Kong từng đến tập huấn tại đây cách đây chưa lâu.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn