HLV Thái Lan tiếc nuối, muốn gặp U23 Uzbekistan hơn U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 14/12/2017 10:06:00 +07:00

Việc phải thi đấu trận tranh hạng ba giải M-150 với U23 Việt Nam khiến HLV U23 Thái Lan tiếc nuối.

Dù áp đảo cả trận nhưng U23 Thái Lan lại để U23 Triều Tiên đánh bại với tỉ số 1-0. Kết quả này khiến đội chủ nhà của giải giao hữu M-150 chỉ đứng thứ hai tại bảng A và không được đá trận chung kết với U23 Uzbekistan. Thay vào đó, U23 Thái Lan sẽ góp mặt ở trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan muốn chạm trán với đối thủ mạnh như Uzbekistan để thử sức trước vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên khi gặp U23 Việt Nam, đội chủ nhà vẫn không giảm đi sự quyết tâm hoặc thay đổi ý đồ thi đấu.

Video: Bàn thắng thua khiến U23 Thái Lan phải chạm trán U23 Việt Nam

"Chúng tôi có 2 ngày nghỉ trước trận đấu với U23 Việt Nam. Thật tiếc vì đối thủ không phải U23 Uzbekistan, chúng tôi không được đối đầu với đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Nhưng dù sao thì khi gặp Việt Nam chúng tôi cũng vẫn phải đá như thế", HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan phát biểu.

Trận đấu tranh hạng ba giải M-150 giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam diễn ra ngày 15/12.

10-u23-thailan-u23-trieutien-htun 9

U23 Thái Lan muốn gặp U23 Uzbekistan hơn U23 Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Giải thích về trận thua U23 Triều Tiên, HLV người Serbia cho rằng những phương án dự phòng của U23 Thái Lan chưa hòa nhập tốt khi được trao cơ hội đá chính. Đây là trận đấu mà đội đương kim vô địch SEA Games có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với khi đánh bại U23 Nhật Bản.

"Một số cầu thủ chưa đáp ứng được kỳ vọng. Có cầu thủ bị đau nên chúng tôi phải thay đổi vào phút chót. Một vài cầu thủ dự bị chưa thích nghi được",  HLV Jankovic cho biết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn