HLV Thái Lan: Có đội hình mạnh nhất, chẳng ngại đặt mục tiêu qua vòng bảng Asian Cup

Thể thaoChủ Nhật, 06/01/2019 09:50:00 +07:00

Trong 3 đối thủ của Thái Lan tại bảng A, Ấn Độ là đội bóng mà Thái Lan có cơ hội giành chiến thắng lớn nhất.

Trong trận khai mạc Asian Cup 2019, chủ nhà UAE và Bahrain đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1 nên trận đấu còn lại giữa Thái Lan và Ấn Độ tối nay là cơ hội để thầy trò HLV Milovan Rajevac bứt lên.

bbu3iilsuvcpz0pryjqi

 Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân. (Ảnh: AFC)

Trên BXH FIFA tháng 12/2018, Ấn Độ xếp trên Thái Lan 11 bậc nhưng không vì thế, đại diện của Nam Á được đánh giá cao hơn đội bóng xứ Chùa Vàng. Trái lại, giới chuyên môn nhận định cuộc đấu tối nay là cơ hội không thể tốt hơn để Thái Lan có được lợi thế tại bảng A.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Rajevac của Thái Lan cho biết, trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt là trong một giải đấu lớn như Asian Cup. Ông và các học trò tôn trọng đối thủ, bởi Ấn Độ có sự cải thiện lớn trong vài năm qua.

“Ấn Độ đã cải thiện rất nhiều trong vài năm qua. Hầu hết các cầu thủ của họ giờ đã cao hơn, khỏe hơn về thể chất và đang tiến bộ về mọi mặt”, HLV từng đưa Ghana vào tứ kết World Cup 2010 nói.

Chiến lược gia người Serbia cũng đánh gia cao người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến – HLV Stephen Constantine.

“Tôi cũng biết HLV của Ấn Độ và tôi biết anh ấy luôn làm tốt công việc. Tôi chắc chắn anh ấy đã cải thiện Ấn Độ bằng kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình”, HLV Rajevac nhấn mạnh.

dokywokcevirbmyiof94

HLV Rajevac chụp ảnh với các tình nguyện viên người Thái Lan.

Dù vậy, thuyền trưởng của “Voi chiến” vẫn khẳng định đội bóng của ông sẽ quyết giành một kết quả tốt. Ông quả quyết: “Chúng tôi muốn có một kết quả tốt và chúng tôi phải tập trung cho điều này”.

Ấn Độ đã không thể giành chiến thắng trước Thái Lan trong bảy lần gặp gỡ trước đây. Lần gần nhất những chú “Hổ xanh” đánh bại “Voi chiến” đã 32 năm. Nó diễn ra vào vào năm 1986 thuộc giải giải đấu Merdeka.

elmce9zuwmiuusq6xspy 3

 Ấn Độ có sự tiến bộ thời gian qua.

Không chỉ Ấn Độ, hai đội bóng còn lại của bảng A là UAE và Bahrain đều có thứ hạng FIFA cao hơn Thái Lan và ông Rajevac cho rằng, điều này thúc đẩy Thái Lan nỗ lực hơn. Đây cũng là cơ hội để ông Rajevac khẳng định mình sau thất bại tại AFF Cup 2018.

“AFF Cup đã ở lại phía sau. Vâng, chúng tôi đã thua nhưng chúng tôi đã chơi với một đội hình thiếu những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là đội hình hoàn toàn khác so với bây giờ. Chúng tôi hiện tại có những cầu thủ tốt nhất và chúng tôi quyết tâm vượt qua vòng bảng Asian Cup”, HLV Rajevac khẳng định.

>>> Đọc thêm:Báo Iraq: 'Tuyển Việt Nam là mối đe dọa lớn'

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn