HLV Tan Cheng Hoe: Tuyển Việt Nam trên Malaysia 1 bậc

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 12/12/2021 22:34:01 +07:00
(VTC News) -

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

"Tôi không ngạc nhiên về cách chơi của đội tuyển Việt Nam vì 2 đội gặp nhau nhiều lần rồi. Chúng tôi biết họ sẽ chơi như thế nào. Nhưng đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt. Họ vào đến vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam trên chúng tôi một bậc", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu sau trận thua đội tuyển Việt Nam.

Trước lượt trận thứ ba vòng bảng AFF Cup 2020, Malaysia là đội đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, khi chạm trán nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhận thất bại với tỉ số 0-3 và nối dài chuỗi trận không thắng (thua 5 trận, hòa 1 trận) trong những lần đối đầu với HLV Park Hang Seo.

HLV Tan Cheng Hoe: Tuyển Việt Nam trên Malaysia 1 bậc - 1

ĐT Việt Nam thắng đậm Malaysia.

"Đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi thất bại trước một đối thủ mạnh hơn", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng đội tuyển Malaysia đã không tự tin chơi bóng, giúp cho các cầu thủ Việt Nam kiểm soát được trận đấu.

HLV trưởng của Malaysia nhận xét: "Chúng tôi đã dành quá nhiều sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam nên thi đấu không tốt ở đầu trận. Chúng tôi phòng ngự với đội hình thấp và không thể giữ được bóng.

Trận đấu này là một bài học lớn cho chúng tôi. Hi vọng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận tiếp theo. Điều quan trọng là các cầu thủ phải rút ra được rằng chỉ mất tập trung 1 giây thôi là đối thủ sẽ có cơ hội ghi bàn".

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe, nếu Malaysia không bị tổn thất lực lượng vì dịch COVID-19, đội bóng của ông có thể không chơi tệ đến thế trước đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân 53 tuổi cho biết: "Nếu có đầy lực lượng, Malaysia sẽ tự tin hơn. Các cầu thủ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để giành được kết quả, nhưng trong bóng đá các cầu thủ luôn phải tập trung trong mọi tình huống".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp