HLV Tan Cheng Hoe: 'Indonesia sẽ đá tử thủ trước Malaysia'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 17/12/2021 14:15:53 +07:00
(VTC News) -

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định tuyển Indonesia sẽ dốc toàn lực để phòng ngự ở trận hạ màn gặp Malaysia tối 19/12.

"Tuyển Malaysia gặp bất lợi điểm số nên buộc phải thắng trận cuối. Tôi tin Indonesia sẽ chơi phòng ngự triệt để nhằm giành kết quả hòa. Những gì họ cần ở trận đấu này chỉ là 1 điểm", HLV Tan Cheng Hoe trả lời phỏng vấn trước cuộc so tài Malaysia vs Indonesia tối 19/12.

Tuyển Malaysia đang rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau 3 trận, Safawi Rasid cùng đồng đội giành 6 điểm, kém Indonesia 1 điểm. Malaysia phải đánh bại Indonesia để giành vé vào tứ kết. Một kết quả khác ngoài chiến thắng sẽ khiến thầy trò Tan Cheng Hoe không thể tái lập thành tích vào chung kết 3 năm trước.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Indonesia sẽ đá tử thủ trước Malaysia' - 1

Malaysia (áo vàng) phải hạ Indonesia để vào bán kết. 

Malaysia đánh bại Indonesia ở cả 2 lần gặp gỡ tại vòng loại World Cup 2022 với tỷ số 3-2 và 2-0. Tuy nhiên, Indonesia đang "lột xác" dưới bàn tay huấn luyện của Shin Tae-yong. Do đó, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia phải chơi rất quyết tâm mới có thể đảo ngược cục diện bảng B.

"Để vào bán kết, các cầu thủ phải có tâm lý tích cực. Họ phải tin vào khả năng của bản thân, đặc biệt khi đối đầu Indonesia. Chúng tôi cần vào sân với khí thế và sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Tan Cheng Hoe khẳng định. 

Theo chiến lược gia của Malaysia, tuyển Indonesia có sức trẻ, nhưng Malaysia lại có kinh nghiệm với những cầu thủ dày dạn như Safawi, Shaarul Saad, Guilherme de Paula, Aidil Zafuan.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Indonesia sẽ đá tử thủ trước Malaysia' - 2

Các cầu thủ trẻ của Indonesia (áo trắng) chơi rất quyết tâm. 

Hôm qua (16/12), trung vệ Dion Cools đã tới Singapore để hội quân cùng toàn đội. Dion Cools đang chơi cho CLB Midtjylland (Đan Mạch) và được đánh giá là một trong những hậu vệ đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Đây là sự bổ sung cần thiết cho Malaysia trước trận đấu "sinh tử".

"Tôi đã xem Indonesia và từng nhận xét họ có rất nhiều cầu thủ trẻ khỏe. Indonesia thi đấu nhiệt huyết, mạnh mẽ và tốc độ. Dù vậy, Malaysia lại có kinh nghiệm. Tôi hy vọng các cầu thủ khắc chế được lối chơi vây ráp, gây áp lực liên tục của Indonesia.

Chúng tôi cần tránh phạm sai lầm trong quá trình chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Nếu làm tốt điều đó, Malaysia có thể thắng trận này", HLV Tan Cheng Hoe kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn