HLV Solskjaer tiếc nuối: 'Man Utd đáng lẽ phải thắng 4 bàn'

Bóng đá AnhThứ Tư, 10/02/2021 08:29:08 +07:00
(VTC News) -

HLV Solskjaer cho rằng Man Utd cần dứt điểm chuẩn xác hơn để thắng West Ham trong 90 phút, thay vì để trận đấu trôi về hiệp phụ.

Manchester United vừa có chiến thắng vất vả 1-0 trước West Ham để trở thành đội đầu tiên lọt vào tứ kết FA Cup 2020/2021. Đội bóng của HLV Ole Solskjaer chơi bế tắc trong 90 phút, trước khi vượt qua đối thủ bằng cú sút xa thành bàn của Scott McTominay.

Theo HLV Solskjaer, Man Utd đã dứt điểm không tốt và phải chơi hiệp 2 chật vật. "Tôi nghĩ Man Utd có 15 đến 17 cú sút, nhưng chúng tôi cần khôn ngoan hơn. Man Utd đáng lẽ phải kết thúc trận đấu sớm hơn, giải quyết mọi thứ trong 90 phút, nhưng đôi khi điều đó không xảy ra.

HLV Solskjaer tiếc nuối: 'Man Utd đáng lẽ phải thắng 4 bàn' - 1

Solskjaer muốn Man Utd ghi nhiều bàn hơn. 

Trong hiệp 2, Man Utd gặp rất nhiều khó khăn. Trong hiệp 1, chúng tôi có 2 hoặc 3 tình huống nguy hiểm. Mason (Greenwood) có 1, Anthony (Martial) bỏ lỡ, hay cú đánh đầu của Victor Lindelof bị cản phá bởi thủ môn. Alex (Telles) chuyền bóng vào, nhưng Donny (van de Beek) không có pha dứt điểm.

Man Utd đã thống trị và kiểm soát mọi thứ trong hiệp 1. Trong hiệp 2, chúng tôi không làm được điều này. Sau khi Man Utd có bàn thắng, chúng tôi đáng ra nên ghi thêm 2, 3 bàn. Các cầu thủ quá phung phí, chúng tôi đáng ra phải kiểm soát trận đấu tốt hơn", Solskjaer nhận định. 

Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy hài lòng với việc giữ trắng lưới của Man Utd ở trận này. Thủ môn Dean Henderson có trận đấu tốt khi làm chủ khu cấm địa, không cho các chân sút West Ham cơ hội ghi bàn.

"Chúng tôi đã có trận đấu sạch lưới. Nhìn vào thành tích của Man Utd, chúng tôi chỉ có vài trận sạch lưới. Trong các trận cầu lớn, chúng tôi rất nhiều lần giữ trắng lưới và phòng ngự khá tốt.

HLV Solskjaer tiếc nuối: 'Man Utd đáng lẽ phải thắng 4 bàn' - 2

Henderson (áo đen) có thêm một trận sạch lưới. 

Đúng, Man Utd từng thua 11 bàn trong 3 trận đấu, còn tồi tệ hơn nữa khi nhìn vào bảng xếp hạng. 11 bàn thua, khi ấy chúng tôi chưa sẵn sàng. Khi gạt bỏ được thứ đó ra khỏi đầu, Man Utd cũng không đến nỗi tệ lắm.

Dean (Henderson) luôn làm tốt công việc của mình, ngoại trừ tình huống đánh đầu của đối thủ mà cậu ấy đã hơi thiếu tập trung. David (De Gea), một thủ môn khác của Man Utd, đã ra sân nhiều lần trong năm nay, luôn giữ sự tập trung và dán mắt vào quả bóng.

Tình huống sẽ đột ngột xuất hiện và thủ môn phải cứu thua. Hy vọng các thủ môn của Man Utd sẽ thi đấu như thế trong nhiều năm tới". 

Cựu HLV Molde FK cũng cho rằng Man Utd đang tiến thêm một bước gần hơn đến chung kết. Ngoài ra, 120 phút khó khăn trước West Ham cũng là bước đà để Man Utd chuẩn bị cho cuộc so tài vào Chủ nhật tới đây. Hiện Quỷ đỏ đang kém đội đầu bảng Manchester City 5 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn