HLV Solskjaer quá tầm thường để vực dậy Man Utd

Bóng đá AnhChủ Nhật, 21/11/2021 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Solskjaer khẳng định bản thân phù hợp để vực dậy Man Utd lúc này, nhưng có lẽ ngoài ông ra, không còn ai tin tưởng vào điều đó.

Theo các nguồn tin uy tín của Anh như The Guardian, ESPN, sau năm tiếng họp khẩn, ban lãnh đạo Man Utd đã quyết định sa thải HLV Ole Solskjaer. Quyết định này hợp lý, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang trở thành đội bóng tầm thường nhất trong chín năm qua.

Solskjaer đã dũng cảm khi tiếp quản ghế huấn luyện Man Utd ba năm trước, nhưng, nhà cầm quân người Na Uy không đủ giỏi để phục sinh đội bóng đã đưa ông lên đỉnh cao sự nghiệp.

HLV Solskjaer quá tầm thường để vực dậy Man Utd - 1

HLV Solskjaer cùng Man Utd thua 6/7 trận gần nhất. 

HLV Solskjaer kém cỏi 

Trước khi gặp Man Utd, Watford chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất, thủng lưới 11 bàn, bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Đội bóng của Claudio Ranieri là đối thủ không thể lý tưởng hơn để Man Utd lấy ba điểm.

Thầy trò HLV Solskjaer cũng có trọn vẹn hai tuần để chuẩn bị cho trận đấu có cơ hội thắng lớn nhất trong chuỗi trận khó khăn suốt một tháng qua. Nhưng bỏ qua mọi lợi thế, chưa kể chênh lệch lớn về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Man Utd vẫn thua tan nát trước Watford. 

Không ai nhận ra đội hình trị giá cả tỷ USD mà HLV Solskjaer đang có trong tay. Suốt hiệp 1, Man Utd thi đấu bạc nhược, vật vờ. Quỷ đỏ không thể chơi mạch lạc, dù dẫn dắt hàng công là Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Marcus Rashford. Nhiều thời điểm, Man Utd bị Watford ép sân, không thể đưa bóng qua nửa sân nhà. 

Watford sút 11 lần về cầu môn David de Gea trước giờ nghỉ, trong đó có hai bàn thắng cùng hai quả đá phạt đền hỏng ăn của Ismail Sarr. Sáu trận gần nhất, tính cả màn hủy diệt Everton 5-2, Watford chưa có trận nào dễ đá như trận này.

HLV Solskjaer quá tầm thường để vực dậy Man Utd - 2

Watford (áo vàng) lấn lướt Man Utd. 

Man Utd không chỉ bại trận, mà còn không cho thấy hình thù của đội bóng lớn. Các học trò của HLV Solskjaer thiếu ý tưởng chiến thuật, sơ hở trong phòng ngự, pressing và bế tắc trong tấn công.

Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Na Uy cầu cứu Donny van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan tỏa sáng với một bàn thắng, trước khi Harry Maguire đưa mây đen trở lại Manchester với pha phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai.

Trớ trêu cho Solskjaer, khi cầu thủ ông ruồng bỏ (Van de Beek chỉ đá 16 phút trước khi được vào sân tối qua) lại tỏa sáng, còn cầu thủ ông tin tưởng giao băng đội trưởng lại thi đấu kém cỏi đến thảm hại. 

Phong độ đối lập của Van de Beek và Maguire cho thấy HLV Solskjaer không những kém chiến thuật, mà còn không nhìn nhận được năng lực của học trò.

Suốt 3 năm dẫn dắt Man Utd, Solskjaer loay hoay không biết hàng tiền vệ nào là mạnh nhất. Mùa này, ông trọng dụng Fred và Scott McTominay, dù cả hai chỉ chơi ở mức tròn vai trở xuống.

Theo Sky Sports, HLV Solskjaer không dùng được những cầu thủ giỏi phối hợp, chơi đầu óc như Van de Beek, Jesse Lingard, Sancho, mà chỉ ưa thích mẫu cầu thủ hoặc chơi bóng kiểu cần cù bù thông minh, hoặc thi đấu cá nhân như Mason Greenwood. Năng lực của HLV người Na Uy chỉ có vậy.

HLV Solskjaer quá tầm thường để vực dậy Man Utd - 3

HLV Solskjaer chỉ biết bào chữa trong tuyệt vọng. 

Trở lại trận thua Watford. HLV Solskjaer nói Man Utd chơi tốt trong nửa đầu hiệp 2 và "Quỷ đỏ" vẫn có khả năng lật ngược thế cờ. Vô hình trung, cựu HLV Molde đã kéo những giá trị của Man Utd xuống mức rất thấp.

Chỉ với những phút ít ỏi chơi lấn lướt Watford (nhưng vẫn thủng lưới bốn bàn) để nói Man Utd sẽ trở lại, không ngạc nhiên khi đó là phát biểu cuối cùng của Solskjaer trên cương vị HLV Man Utd. Sự ngây thơ và yếu đuối trong câu từ cũng phản ánh ba năm tồi tệ của chiến lược gia này với Man Utd. 

Ai thay Solskjaer?

Quyết định sa thải HLV Solskjaer có một cái sai duy nhất, đó là tính thời điểm. Man Utd đáng ra nên hành động sớm hơn để bổ nhiệm Antonio Conte - người sẵn sàng ngồi vào "ghế nóng" ở sân Old Trafford. Nửa đỏ thành Manchester chần chừ, để rồi lỡ cơ hội khi Conte về dẫn dắt Tottenham.

Man Utd cũng nên sa thải Solskjaer sau trận thua Man City. Bởi khi ấy, "Quỷ đỏ" có ít nhất hai tuần nghỉ FIFA Day chuẩn bị cùng HLV mới.

HLV Solskjaer quá tầm thường để vực dậy Man Utd - 4

Bàn thắng của Van de Beek như gáo nước lạnh dội vào Solskjaer. 

Biến động trên ghế huấn luyện ở thời điểm này là nguy hiểm, bởi trước mắt Man Utd chỉ còn ba ngày vực dậy tinh thần để thi đấu với Villarreal ở Champions League, rồi lần lượt chạm trán Chelsea, Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

Dù Darren Fletcher hay Michael Carrick thay thế, Man Utd cùng lắm chỉ có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý nhất thời như Solskjaer ba năm trước. Không đội nào có thể chỉ chơi bóng dựa vào cảm hứng. 

Ở sân Old Trafford hiện tại, không ai đủ tầm dẫn dắt "Quỷ đỏ". Kinh nghiệm huấn luyện của Fletcher, Carrick là con số 0. Man Utd đang gấp rút liên hệ với Zinedine Zidane, nhưng khả năng HLV người Pháp nhận lời là không cao.

Zidane chưa từng hứng thú với Ngoại hạng Anh. Tiếp quản con tàu đắm Man Utd lúc này cũng là mạo hiểm, có thể khiến tên tuổi của cựu tiền vệ Real Madrid ô uế. Nhưng ngoài Zidane, không còn HLV khả dĩ nào đang thất nghiệp để Man Utd lựa chọn.

Theo Daily Mail, Solskjaer không phải người duy nhất khiến Man Utd tầm thường như hôm nay. Chính sai lầm trong khâu quản trị, hoạch định chiến lược của lãnh đạo CLB như Phó Chủ tịch Ed Woodward hay giám đốc điều hành Richard Arnold đã đẩy Man Utd xuống vực. 

Nửa đỏ thành Manchester đã ở rất xa giai đoạn hoàng kim. Sa thải Solskjaer là điều cần thiết, song liệu Man Utd có đi đúng hướng với HLV trưởng mới? Không ai trả lời được câu hỏi đó. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn