HLV Shin Tae Yong đổ lỗi cho mặt sân Mỹ Đình, CĐV Indonesia đòi 'đá bay ghế'

Thể thaoThứ Ba, 10/01/2023 10:17:41 +07:00
(VTC News) -

HLV của Indonesia cho rằng chất lượng không tốt của sân Mỹ Đình là một phần nguyên nhân khiến Indonesia thua Việt Nam 0-2 ở lượt về bán kết AFF Cup 2022.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Shin Tae Yong thừa nhận tuyển Việt Nam là đội chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tôi nghĩ tuyển Việt Nam chơi tốt ở trận đấu tối nay. Xin chúc mừng các bạn vì đã đi tiếp và giữ sạch lưới".

Lý giải về thất bại của Indonesia HLV Shin cho rằng tuyển Việt Nam có lợi thế khán giả nhà và đặc biệt là quen được thi đấu trên sân Mỹ Đình.

“Tuyển Việt Nam thường chơi trên sân này còn đối với chúng tôi thì đây không phải một sân đấu quen thuộc. Sân đấu ngày hôm nay không tốt như hồi SEA Games. Đó là lý do chúng tôi chơi không tốt", thuyền trưởng tuyển Indonesia nói.

HLV Shin từ chối bình luận về khác biệt giữa Indonesia với Việt Nam, vì còn phải phân tích cụ thể băng hình trận đấu để có cái nhìn chính xác nhất. Tuy nhiên, nhà cầm quân này thừa nhận Indonesia ít nhiều mất tập trung dẫn đến nhận bàn thua ở đầu mỗi hiệp, và gặp khó khăn sau đó.

"Tôi đã dặn các cầu thủ phải cẩn thận với năm phút đầu trận và năm phút cuối. Nhưng trong năm phút đầu, thủ môn của chúng tôi đã không sẵn sàng, xử lý không hợp lý và bị đánh bại. Còn ở bàn thua thứ hai, ngay đầu hiệp hai, chúng tôi mất tập trung trong việc theo kèm một cầu thủ đối phương. Đây là những bài học đắt giá", ông nói.

HLV Shin Tae Yong đổ lỗi cho mặt sân Mỹ Đình, CĐV Indonesia đòi 'đá bay ghế' - 1

HLV Shin Tae Yong

Sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2022, CĐV Indonesia phản ứng mạnh mẽ với HLV Shin Tae Yong.

Theo trang tin Tvonenews, ngay sau khi tuyển Indonesia thua 0-2 trước Việt Nam tối 9/1, chiến dịch kêu gọi HLV Shin Tae Yong từ chức của các CĐV xứ vạn đảo đã được phát động trên mạng xã hội Twitter. Dòng hashtag #STYout (Shin Tae Yong hãy ra đi) chỉ trong thời gian ngắn đã lọt top trending trên mạng xã hội Twitter ở Indonesia.

Tờ IDN Times của Indonesia lý giải rằng một bộ phận lớn các CĐV nước này quá thất vọng trước thất bại của thầy trò HLV Shin Tae-yong và họ hy vọng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chia tay đội tuyển Indonesia.

Với thất bại 0-2, Indonesia chưa thể thắng Việt Nam qua chín lần đối đầu ở cấp ĐTQG và U23 trong năm năm qua. Cụ thể, họ thua ba, hoà hai ở cấp ĐTQG, và toàn thua bốn trận ở cấp U23.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn