HLV Shin Tae Yong của Indonesia mắc COVID-19

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 20/03/2021 17:06:24 +07:00
(VTC News) -

HLV Shin Tae Yong của Indonesia vừa được xác định mắc COVID-19, chỉ một ngày sau khi Liên đoàn bóng đá nước này phủ nhận tin đồn nói trên.

Thông tin HLV Shin Tae Yong của Indonesia mắc COVID-19 xuất hiện trên báo chí Indonesia ít ngày trước. Hôm 19/3, quyền tổng thư ký Yunus Nusi của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đăng đàn khẳng định thông tin nói trên là sai sự thật.

Tuy nhiên, ông Nusi vừa phải cung cấp thông tin cho báo chí Indonesia một lần nữa. Lần này, ông Nusi khẳng định ông Shin Tae Yong đúng là nhiễm SARS-CoV-2. Ông Shin nhận kết quả xét nghiệm nhiễm bệnh vào tối 19/3. 

Theo ông Nusi, HLV Shin Tae Yong mắc COVID-19, song không gặp phải những triệu chứng quá nặng. Tối 19/3, HLV người Hàn Quốc còn có cuộc họp trực tuyến với giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri.

HLV Shin Tae Yong của Indonesia mắc COVID-19  - 1

Việc mắc COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Shin Tae Yong.

"Từng là một VĐV và giờ là HLV, tôi tin ông Shin Tae Yong sẽ sớm hồi phục. Điều quan trọng nhất lúc này là phải điều trị cho ông ấy ngay lập tức", ông Nusi phát biểu.

HLV Shin Tae Yong sẽ được cách ly để điều trị và chỉ trở lại sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo kế hoạch, ông Shin sẽ đến sân theo dõi Menpora Cup, giải giao hữu trước thềm mùa giải mới ở Indonesia vào ngày 21/3, nhưng phải hủy bỏ kế hoạch này. 

HLV Shin sẽ có 3 giải đấu lớn trong năm 2021, đó là vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 cùng tuyển Indonesia và SEA Games 31 cùng U22 Indonesia.

Ở vòng loại World Cup, Indonesia bị loại sau 5 trận toàn thua. Tuy nhiên, PSSI vẫn mong muốn ông Shin giúp ĐTQG đạt kết quả tốt để ngáng đường các đối thủ cùng khu vực. Tại SEA Games, U22 Indonesia đặt mục tiêu cao nhất.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali tuyên bố đội tuyển U22 phải giành HCV bóng đá nam SEA Games 31. Kỳ đại hội này dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021 tại Việt Nam và chủ nhà cũng chính là đương kim vô địch cả hai nội dung bóng đá.

"Với nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao phó, và cũng là mong muốn của người dân Indonesia, chúng tôi đặt mục tiêu giành HCV", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan chia sẻ.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn