HLV Sarri: 'Chơi bóng kiểu này, MU làm tốt hơn Chelsea'

Thể thaoChủ Nhật, 21/10/2018 06:46:00 +07:00

HLV Maurizio Sarri không hài lòng về cách chơi bóng của Chelsea trong hiệp 2 trận gặp MU và thừa nhận Quỷ đỏ mới là đội đá tốt hơn.

Trận cầu tâm điểm vòng 9 Ngoại Hạng Anh giữa Chelsea và Manchester United mang đến cho khán giả những giây phút rất kịch tính. Chelsea là đội chiếm thế áp đảo và ghi bàn trước nhờ công của Antonio Rudiger. Sau đó MU lật ngược tình thế dẫn lại 2-1 cho tới phút bù giờ thứ sáu, khi Ross Barkley gỡ hòa ấn định tỉ số 2-2.

Chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà với màn thoát thua hú vía, HLV Maurizio Sarri không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV người Italia thẳng thắn thừa nhận rằng các học trò của ông bị cuốn theo lối chơi thiên về sức mạnh của MU, sa vào những tình huống tranh chấp bóng bổng thay vì chuyền ngắn.

choi kieu nay mu lam tot hon chelsea

 HLV Sarri cho rằng Chelsea chơi không tốt trong hiệp 2.

"Trong 60 phút đầu tiên chúng tôi đã chơi theo đúng lối đá của mình. Thế rồi họ ngược dòng và chúng tôi không còn chơi theo ý muốn của mình nữa, chỉ đá bóng dài thôi. Chúng tôi không được bố trí đội hình để tranh chấp những tình huống bóng bật ra. Chơi kiểu này, MU làm tốt hơn Chelsea", HLV Sarri nhận xét.

"Tôi hết sức thất vọng với cách chơi như thế này. Gỡ hòa ở phút cuối là điều tốt cho tinh thần các cầu thủ, nhưng tôi phải nhìn vào một khía cạnh khác. Họ phải chơi theo triết lý của tôi. Cách sắp xếp của tôi không phải là để chơi bóng dài. Tôi không muốn đá bóng dài. Tôi muốn họ chơi bóng ngắn".

Không chỉ phiền lòng về cách đá của các học trò, HLV Sarri cũng không vui về cách ứng xử của thành viên ban huấn luyện đội nhà trong trận đấu. Khi Barkley gỡ hòa, một trợ lý của ông là Marco Ianni đã có màn ăn mừng khiêu khích ngay trước mặt HLV Jose Mourinho, khiến vị HLV trưởng của Quỷ đỏ nổi nóng. HLV Sarri và trợ lý đã đích thân nhận lỗi với "Người Đặc Biệt" sau khi trận đấu kết thúc.

Trận hòa trên sân Stamford Bridge tối qua (20/10) khiến cả Chelsea và MU đều có nguy cơ tụt hạng. Chelsea có thể mất vị trí thứ ba vào tay Arsenal, trong khi MU sẽ bị Leicester City vượt mặt nếu nhà vô địch Ngoại Hạng Anh năm 2016 giành 3 điểm trong trận đấu muộn nhất vòng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn