HLV Riedl sẽ chia tay Indonesia

Thể thaoThứ Năm, 27/11/2014 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Ông thầy người Áo chỉ còn một tia hy vọng để có thể giữ lại "ghế nóng" của mình nếu Indonesia lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

(VTC News) - Ông thầy người Áo chỉ còn một tia hy vọng để có thể giữ lại "ghế nóng" của mình nếu Indonesia lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

Trước giải đấu, trả lời báo chí xứ vạn đảo, HLV Alfred Riedl khẳng định, ông sẽ ra đi nếu không đưa ĐT Indonesia đến chức vô địch Cup AFF Suzuki Cup đầu tiên trong lịch sử.

Khả năng này hiện tại đang trở nên mồn một khi Indonesia mới chỉ giành được 1 điểm tại bảng A của giải đấu. Ở trận đấu ra quân, Indonesia may mắn có được trận hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam. Nhưng tới trận thứ 2, họ thua toàn diện Philippines và để thủng lưới tới 4 bàn không gỡ.
 Indonesia bị đối phương bỏ lại phía sau (Ảnh: Quang Minh)
Qua hai trận đấu, dấu ấn Alfred Riedl gần như là còn số 0. Tuyển Indonesia chơi bóng vô hồn, thiếu gắn kết và thực sự như cỗ máy rệu rã vì phải sử dụng rất nhiều lão tướng, nên không đảm bảo thể lực - một yếu tố xưa nay luôn là điểm mạnh của đội bóng này.

Ở lượt đấu cuối, Indonesia phải thắng đậm Lào, đồng thời hi vọng Philippines thắng tuyển Việt Nam cách biệt mới hy vọng giành vé đi tiếp.

Dù cánh cửa đã rất hẹp nhưng ông thầy người Áo vẫn nuôi hy vọng theo kiểu "còn nước còn tát".

Alfred Riedl là một nhà cầm quân lão luyện ở khu vực Đông Nam Á. Ông đã có hơn 20 năm làm việc tại vùng trũng của bóng đá thế giới và từng dẫn dắt nhiều lần ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia và ĐT Lào.

Tuy nhiên, ông cũng được mệnh danh là "vua về nhì" khi chưa một lần đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực. Thành tích với các đội tuyển mà ông từng dẫn dắt, cao nhất vẫn chỉ là ngôi á quân.

Trước mắt ông nhiều khả năng sẽ là một kỳ AFF Suzuki Cup đáng quên nhất khi tuyển Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Clip tuyển Indonesia thua thảm Philippines


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn