HLV Riedl mong không thua Thái Lan

Thể thaoThứ Bảy, 19/11/2016 07:24:00 +07:00

Trước lượt trận đầu tiên của bảng A của AFF Cup 2016 ngày 19/11, HLV Alfred Riedl tỏ ra khiêm tốn về thực lực của tuyển Indonesia khi đối mặt với Thái Lan.

Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia lúc 15h30 (giờ Việt Nam). Đội bóng của Kiatisak là ĐKVĐ và được thừa nhận rộng rãi là ứng viên số một của giải đấu. Trong khi đó, Indonesia mới trở lại thi đấu sau án cấm vận của FIFA vì sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động của Liên đoàn bóng đá.

“Mục tiêu quan trọng khi gặp Thái Lan là chúng tôi không thua cuộc”, HLV Alfred Riedl cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu. Trước khi AFF Cup khởi tranh, đội bóng của ông đã chịu thiệt thòi lớn khi tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Irfan Bachdim dính chấn thương nặng, buộc phải chia tay giải đấu.

HLV Riedl (trái) đánh giá cao Thái Lan. Ông mong Indonesia không thua trước đối thủ. Ảnh: Goal Indonesia.

HLV Riedl (trái) đánh giá cao Thái Lan của Kiatisak

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam còn than thở về việc không được các đội bóng tại giải VĐQG Indonesia ủng hộ. Ông nói: “Thật không may, chúng tôi chỉ có thể chọn 2 cầu thủ từ mỗi CLB, không phải đội nào cũng ủng hộ đội tuyển quốc gia. AFF Cup được xem là quan trọng hơn đối với một đội như Thái Lan”.

Theo thống kê ở 5 lần hai đội gặp tại AFF Cup, Thái Lan đã thắng 3 trận, 2 trong số đó là chung kết để xác định ngôi vô địch. Tuy nhiên, HLV Kiatisak không quá quan tâm đến điều này.

“Indonesia vừa trở lại thi đấu sau án phạt của FIFA, nhưng qua những gì tôi xem ở trận gặp Việt Nam, họ là đội bóng rất tốt. Chúng tôi nhìn nhận vào tình hình hiện tại và nhận thấy rằng, họ là đối thủ khó khăn với Thái Lan”, chiến lược gia sinh năm 1971 đánh giá cao đối thủ.

HLV Riedl mong khong thua Thai Lan o tran khai mac hinh anh 1

Indonesia sẽ cố gắng có ít nhất 1 điểm từ Thái Lan

Ở trận đấu còn lại tại bảng A lúc 19h (giờ Việt Nam), chủ nhà Philippines sẽ tiếp đón Singapore. Tại 3 kỳ AFF Cup gần đây nhất, Philippines vào bán kết nhưng đều bị loại trước Indonesia, Thái Lan và Singapore. Thật trùng hợp khi 4 đội bóng rơi vào cùng bảng đấu năm nay.

HLV Thomas Dooley xem đây là cơ hội để báo thù. Ông nói: “Thi đấu với ba đội đã loại chúng tôi trong quá khứ, đó là động lực cho các cầu thủ. Rõ ràng, chúng tôi muốn vô địch AFF Cup, đi càng xa càng tốt. Nhưng trước tiên, tôi chỉ nghĩ về Singapore và đội bóng muốn có khởi đầu tốt đẹp”.

Còn HLV Sundram của Singapore tự đánh giá đội bóng của ông yếu hơn các đối thủ, nhưng lợi thế là ít chịu áp lực. “Rõ ràng Thái Lan và Philippines là hai đội được đánh giá cao hơn, nhưng đi kèm với đó là nhiều sức ép. Chúng tôi ở trong một bảng đấu khó khăn nhưng trong 90 phút mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có thể chơi với tốc độ cao hoặc đỗ xe buýt. Mọi người hãy cùng chờ xem”, ông chia sẻ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn