HLV Polking: Thái Lan phung phí cơ hội, cửa vào chung kết AFF Cup vẫn còn

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 08/01/2023 07:08:36 +07:00
(VTC News) -

HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan nói cơ hội vào chung kết AFF Cup 2022 của đội còn nguyên với trận lượt về trên sân nhà trước Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan thua 0-1 trên sân Bukit Jalil của Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Thầy trò HLV Mano Polking chưa thể chấm dứt chuỗi 8 năm không thắng Malaysia trên mọi đấu trường, khi thủng lưới bởi pha lập công của tiền đạo Faisal Halim sau một sai lầm của hàng phòng ngự. Dù vậy, HLV Polking nhấn mạnh cơ hội của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022 vẫn còn.

"Đội tuyển Thái Lan thua 0-1, nhưng chúng tôi mới đi một nửa chặng đường và vẫn còn nửa còn lại ở phía trước. Ở trận đấu hôm nay, Thái Lan tạo ra rất nhiều cơ hội, kiểm soát trận đấu trước Malaysia. Thái Lan luôn sẵn sàng chiến đấu. Ở trận lượt về, chúng tôi sẽ có sự cổ vũ của khán giả nhà. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc với Thái Lan", HLV Polking nhấn mạnh. 

Theo HLV người Đức, sự phung phí đã khiến đội tuyển Thái Lan trả giá trước một Malaysia kinh nghiệm và lọc lõi.

HLV Polking: Thái Lan phung phí cơ hội, cửa vào chung kết AFF Cup vẫn còn - 1

HLV Mano Polking

"Đội tuyển Thái Lan đã có trận đấu chấp nhận được, kiểm soát trận đấu và dứt điểm rất nhiều, đặc biệt trong hiệp 2. Tôi kỳ vọng Thái Lan có thể đá như vậy ở trận đấu lượt về. Đội tuyển Malaysia là tập thể chất lượng và sẽ chơi phản công. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải ghi bàn, và nếu Malaysia ghi 1 bàn, Thái Lan cần ghi 3 bàn.

Luật bàn thắng trên sân khách đặt Malaysia vào thế bất lợi, nhưng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ giúp Thái Lan vượt qua thử thách ở trận lượt về", HLV Polking cho biết. 

"Đội tuyển Thái Lan có rất nhiều cơ hội trong vòng cấm nhưng không ghi được bàn thắng nào. Những gì cần làm hiện tại là tiếp tục nỗ lực và sửa sai. Hy vọng Thái Lan sẽ biến cơ hội thành bàn thắng trong màn tái đấu. Thái Lan kiểm soát trận đấu và Malaysia chiến thắng, nhưng bóng đá là như vậy. Thái Lan phải trở lại và chiến đấu một lần nữa, sửa chữa những sai sót ở cuộc so tài lượt về".

Đội tuyển Thái Lan sẽ so tài với Malaysia ở trận lượt về trên sân Rajamangala vào ngày 10/1. Thái Lan cần thắng 1-0 để ít nhất đưa trận đấu vào hiệp phụ, còn nếu Malaysia ghi bàn, các học trò của HLV Polking phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn