HLV Thái Lan bật khóc, tiết lộ lý do thay thủ môn giữa trận

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/12/2021 22:19:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Polking khẳng định muốn cho Kawin Thamsatchanan của Thái Lan thi đấu trong hiệp 2 do bố của thủ môn này qua đời ngay trước trận chung kết.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan ngồi dự bị ở trận chung kết lượt đi giữa tuyển Thái Lan và Indonesia. Trong hiệp 2, Kawin được HLV Alexandre Polking tung vào sân, khi trận đấu còn khoảng 20 phút để thế chỗ thủ môn Siwarak Tedsungnoen. Đây là lần đầu tại AFF Cup 2020, một đội tuyển thay thủ môn giữa trận không phải vì lý do chấn thương.

HLV Polking khẳng định thay Kawin vào sân bởi muốn an ủi thủ môn này. Ông cũng bật khóc khi nhắc tới việc bố của Kawin đã qua đời ngay trước trận chung kết.

HLV Thái Lan bật khóc, tiết lộ lý do thay thủ môn giữa trận - 1

Thủ môn Kawin nén nỗi đau gia đình để thi đấu. 

"Tôi muốn gửi tới thông điệp rõ ràng về phương án thay người này. Đây không phải sự thiếu tôn trọng với ban huấn luyện Indonesia (khi thay thủ môn giữa trận - ND), mà tôi thay Kawin vào sân vì bố của cậu ấy đã qua đời ngay trước trận này. Tôi muốn cậu ấy có những khoảnh khắc thật hạnh phúc", HLV Polking khẳng định.

Thái Lan dễ dàng nhấn chìm Indonesia nhờ lối chơi tấn công tổng lực đẹp mắt và khoa học. Sau bàn mở tỷ số sớm của Chanathip Songkrasin, "Voi chiến" kiểm soát thế trận, hầu như không cho Indonesia cơ hội đáp trả.

Trong hiệp 2, khi Indonesia nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Thái Lan đã có những tình huống phản công chớp nhoáng để kéo sập hàng thủ đối phương. Lối chơi tấn công đẹp mắt, lôi cuốn được Thái Lan trình diễn xuyên suốt AFF Cup 2020. Theo HLV Polking, các cầu thủ đã tuân thủ quá tốt kế hoạch ông đề ra. 

Video: Thái Lan 4-0 Indonesia 

"Thái Lan đã có màn trình diễn tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải diễn tả sự tin cậy mà các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện ở trận này. Xin chúc mừng họ về điều đó. Chúng tôi có thể có ý tưởng, kế hoạch, chiến lược,... nhưng đến cuối cùng, các cầu thủ vẫn là người thực hiện.

Cách cầu thủ Thái Lan thi đấu thật khó tin. Chúng tôi có ý tưởng rõ ràng về việc khóa chặt hai hành lang cánh bởi biết rõ Indonesia rất mạnh ở những tình huống tấn công biên. Thái Lan đã khống chế khả năng lên bóng của Indonesia và khiến họ lo lắng, mất kiểm soát khi không có bóng.

Chúng tôi cũng bổ sung thêm 1 tiền vệ trung tâm để cải thiện khả năng lên bóng từ tuyến dưới. Các cầu thủ đã chơi rất hay và thực hiện hết kế hoạch đề ra từ trước", HLV Polking phân tích. 

Cựu HLV CLB TP.HCM cũng đề cập đến khía cạnh tinh thần của Thái Lan, khi "Voi chiến" luôn tự tin và kiên định với mục tiêu vô địch đề ra từ đầu giải. 

HLV Thái Lan bật khóc, tiết lộ lý do thay thủ môn giữa trận - 2

Tuyển Thái Lan có lực lượng rất dày. 

"Điều quan trọng là chúng tôi phải tin vào bản thân mình, tin rằng mình có thể làm được. Tôi dành nhiều thời gian để tìm chiến thuật, chiến lược tốt nhất cho từng trận đấu, nhưng quan trọng là cả đội Thái Lan có mục tiêu rõ ràng và có niềm tin rất lớn vào từng thứ chúng tôi thực hiện.

Toàn đội rất tự tin vào bản thân để có thể mang chức vô địch AFF Cup 2020 với Thái Lan. Thái Lan vẫn còn trận chung kết lượt về, nhưng chúng tôi đã đặt một tay vào chức vô địch. Chúng tôi đã tiến một bước gần hơn tới mục tiêu và chỉ còn 1 trận đấu để đặt nốt tay còn lại vào danh hiệu". 

Sau cùng, HLV Polking hé lộ khả năng có thể thay đổi đội hình chính ở trận lượt về để giúp các cầu thủ phân phối sức lực tốt, nhưng dù chơi với đội hình nào, "Voi chiến" cũng đá với 100% khả năng để dập tắt hy vọng của Indonesia.

"Thái Lan có rất nhiều cầu thủ nên tôi muốn tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi, trong khi rất nhiều cầu thủ khác xứng đáng được thi đấu. Nhưng dù chơi với đội hình nào, Thái Lan cũng đều chơi tập trung từ phút đầu đến phút cuối. Chúng tôi sẽ không cho Indonesia bất cứ cơ hội ngược dòng nào ở trận lượt về", HLV Polking kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn