HLV Phạm Minh Đức: 'Myanmar chỉ nhỉnh hơn Lào, vẫn thua tuyển Việt Nam'

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2018 10:51:00 +07:00

HLV Phạm Minh Đức tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Myanmar dù gặp khó khăn khi phải thi đấu trên sân đối thủ.

Tối nay (20/11) tuyển Việt Nam sẽ chơi trận tranh ngôi đầu bảng A với Myanmar trên sân khách. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo đang có quyết tâm rất lớn sau 2 trận toàn thắng, lại được thi đấu trên sân nhà và họ đang rất tự tin vào cơ hội giành 3 điểm. Tuy nhiên theo HLV Phạm Minh Đức, tuyển Việt Nam vẫn là đội "cửa trên" và sẽ giành chiến thắng dù không dễ dàng.

"Bóng đá Đông Nam Á có sự phân cấp ra rồi. Tầm Myanmar gặp Lào với Campuchia thì họ nhỉnh hơn. Gặp Việt Nam thì Myanmar có thể gây khó khăn, nhưng vẫn thua. Họ đồng đều, nhiệt huyết, máu lửa trên sân nhà nhưng không có cá nhân đặc biệt vì họ chơi tập thể. Các điều kiện của họ không bằng tuyển Việt Nam được, vẫn dưới ta chứ không hơn", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Cuộc đối đầu trên sân Thuwunna cũng là màn đọ sức thú vị giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất bảng A và đội bóng phòng ngự tốt nhất giải. Myanmar đã ghi 7 bàn vào lưới Lào và Campuchia, trong khi tuyển Việt Nam là đội duy nhất chưa thua bàn nào tại AFF Cup 2018.

vietnam-malaysia-23

Tuyển Việt Nam đang chơi phòng ngự rất hay và HLV Park Hang Seo sẽ không thay đổi phong cách thực dụng.

Theo HLV Phạm Minh Đức, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi theo phong cách phòng ngự phản công quen thuộc của HLV Park Hang Seo. Khi phân tích về đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia, HLV Antoine Hey của Myanmar đã bất ngờ về cách chơi này bởi ai cũng nghĩ đội ứng viên vô địch phải áp đảo trên sân nhà.

"Trong tất cả các trận đấu, ông Park ông luôn ưu tiên phòng ngự. Đấy là triết lý của HLV thì không bao giờ ông ấy thay đổi. Ông Park thành công ở U23 châu Á và ASIAD với lối chơi chặt chẽ, an toàn, rất hợp với bóng đá Việt Nam. Lâu rồi đội tuyển mới có HLV thực dụng như ông ấy, cộng thêm việc trong tay ông ấy đang có những cầu thủ phù hợp. Đang thành công thì không ai thay đổi đâu", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

HLV Park Hang Seo rất thành công và nhận được nhiều lời tán dương khi áp dụng lối chơi như vậy cho đội tuyển U23 và Olympic ở đấu trường châu Á. Tuy nhiên khi trở về sân chơi khu vực với những đối thủ bị xếp dưới tầm, phong cách thực dụng của đội tuyển Việt Nam chưa làm hài lòng nhiều cổ động viên.

Dù vậy theo HLV Phạm Minh Đức, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chơi phòng ngự chủ động trong tư thế của đội mạnh hơn chứ không phải bị đối thủ lấn lướt. Thực tế trong trận gặp Malaysia, các học trò của HLV Park khiến đối thủ bế tắc hoàn toàn và rất hiếm khi khung thành của Đặng Văn Lâm bị đe dọa. Hàng thủ tuyển Việt Nam đẩy đối thủ ra rất xa vòng cấm và điều tương tự sẽ xảy ra ở trận gặp Myanmar.

"Mặc định đi sân khách là phòng ngự. Đấy là phòng ngự tầm cao chứ không phải tầm thấp", HLV Phạm Minh Đức dự đoán.

"Ông Park lúc nào cũng chú trọng phòng ngự chắc chắn chủ động với 3 trung vệ ít tham gia tấn công, chỉ có Duy Mạnh một vài thời điểm dâng lên tổ chức bóng cho các tiền vệ, mở bóng ra biên hoặc chuyền thẳng lên cho tiền đạo. Sơ đồ của ông Park vận hành rất khoa học nhưng cũng rất cổ điển. Thực tế bóng đá Việt Nam ngày xưa cũng chơi với sơ đồ này rồi nhưng vai trò của các trung vệ không như bây giờ".

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn