HLV Pep Guardiola cân nhắc cho thủ môn Ederson đá phạt đền

Bóng đá AnhChủ Nhật, 14/02/2021 06:21:50 +07:00
(VTC News) -

HLV Guardiola tin rằng thủ môn Ederson có thể ghi bàn từ chấm 11m trong tương lai.

Manchester City vừa có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Tottenham, trong trận đấu mà đội bóng của HLV Pep Guardiola lấn lướt đối thủ toàn diện. Thực tế, Man City gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ nhiều lớp của Tottenham ở khoảng 15 phút đầu trận, trước khi quả phạt đền của Rodri thay đổi tất cả.

Đó là tình huống Gundogan bị phạm lỗi. Tiền vệ mang áo số 8 là người nhận trách nhiệm đá phạt đền ở các trận trước, nhưng sau khi anh sút hỏng 11m ở trận gặp Liverpool, trọng trách ấy được chuyển cho Rodri.

Tân binh Man City đánh bại thủ môn Hugo Lloris, nhưng cú sút của anh không khó. Nếu may mắn hơn, Lloris đã cản phá thành công.

HLV Pep Guardiola cân nhắc cho thủ môn Ederson đá phạt đền  - 1

Rodri ghi bàn từ chấm 11m. 

"Rodri có phải người sút phạt đền chủ chốt không ư? Không. Tôi khâm phục sự can đảm của cậu ấy khi nhận trách nhiệm đá 11m, nhưng đó không phải cú sút tốt. Tôi không cười đâu, tôi thực sự lo đấy. Chúng tôi cần một chuyên gia để thực hiện những quả phạt đền chất lượng, chúng tôi cần luyện tập", HLV Guardiola chia sẻ. 

Trước khi Rodri thực hiện cú đá 11m, thủ môn Ederson đã bước đến sát vòng cấm để xin được đá, nhưng tiền vệ Bernardo Silva đã khuyên đồng đội phải trở lại vị trí để Rodri thực hiện.

Sau trận gặp Liverpool, HLV Guardiola từng nói có thể để Ederson đá phạt đền, sau khi Gundogan sút hỏng 3/6 quả 11m gần nhất. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha đã... rút lại lời. Ông cho rằng Ederson sút rất tốt, nhưng đá phạt đền là chuyện khác.

HLV Pep Guardiola cân nhắc cho thủ môn Ederson đá phạt đền  - 2

HLV Guardiola chưa tìm ra cầu thủ chuyên sút phạt đền cho Man City. 

"Khi tôi đề cập đến Ederson và phạt đền, cậu ấy lập tức có đường kiến tạo, khoảng 60 hay 70 yards gì đó. Tốt thôi, cậu ấy sẽ sớm khi bàn ở khoảng cách 12 yards (ám chỉ quả đá phạt đền - PV).

Nói về chất lượng cú sút, Ederson là người giỏi nhất, nhưng đá phạt đền là chuyện khác. Tôi rất vui vì Rodri đã can đảm lãnh trách nhiệm. Tôi sẽ phải nghĩ kỹ. Champions League đang đến, Everton cũng chờ chúng tôi ở tứ kết FA Cup. Man City vẫn chưa có cầu thủ chuyên trách thực hiện phạt đền, đó là sự thật", Guardiola khẳng định. 

Chiến thắng trước Tottenham giúp Man City vững vàng trên ngôi đầu với 53 điểm, hơn Leicester City 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu thắng trận đấu bù (gặp Everton), đội bóng thành Manchester sẽ nới rộng cách biệt lên 10 điểm.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn