HLV Park Hang Seo: 'Ý thức chiến thuật U22 Việt Nam chưa cao'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 05/02/2021 14:20:09 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo cho rằng ý thức và khả năng nắm bắt chiến thuật của U22 Việt Nam chưa cao, do lứa cầu thủ vô địch SEA Games năm trước không còn nhiều

HLV Park Hang Seo vừa có những chia sẻ với truyền thông trước thêm năm mới 2021 - năm đánh dấu bước ngoặt của ông cùng các cầu thủ khi cả tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều có những nhiệm vụ rất quan trọng.

Với tuyển Việt Nam, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đặt mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Trong khi đó, U22 Việt Nam phải vượt vòng loại châu Á và bảo vệ ngai vàng SEA Games.

Theo HLV Park, vinh quang đã ở lại sau lưng, nên ông cùng các cầu thủ phải gắng sức tập trung cho những mục tiêu mới.

HLV Park Hang Seo: 'Ý thức chiến thuật U22 Việt Nam chưa cao'  - 1

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) và U22 có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm nay. (Ảnh: Ngọc Anh)

"Ở một mức độ nào đó, tôi đã đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Xin nói như thế này: tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ, tôi không nói về quá khứ nữa, mà suy nghĩ phải làm sao để đáp ứng kỳ vọng trong năm 2021. Quá khứ chỉ là ký ức thôi, chúng ta hãy để nó là kỷ niệm. Đáp ứng kỳ vọng là cuộc đời của một HLV. 

Năm 2021 là năm rất bận rộn, vì cuộc đời của năm 2020 đã dồn vào đây. Chúng ta phải thực hiện hết. Trong khi đó, tôi phụ trách hai đội nên khối lượng công việc tăng lên gấp đôi. Tôi sẽ căng thẳng rất nhiều", HLV Park Hang Seo chia sẻ. 

"Ở ĐTQG, chúng ta có một trận đấu với Malaysia vào tháng 3. Đến tháng 6, chúng ta gặp UAE, dù chưa rõ thể thức thi đấu nhưng vẫn phải chuẩn bị. Ở đợt tập trung vừa qua, chúng tôi có chia nhóm cho cầu thủ để thảo luận về mục tiêu năm 2021. 100% cầu thủ đều muốn lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những kỷ lục.

Tôi cũng có những mục tiêu riêng, nhưng mục tiêu của tôi và cầu thủ là giống nhau. Đến cuối năm 2021, chúng ta có AFF Cup - giải đấu Việt Nam là đương kim vô địch. Nhiệm vụ của tôi là phải giữ được vị trí đó.

Ở Đông Nam Á hay những đối thủ khác ở vòng loại World Cup, họ đã chuẩn bị kỹ, nhập tịch từ ba đến bốn cầu thủ. Năm 2021, chúng tôi phải làm việc cật lực với ĐTQG". 

HLV Park Hang Seo: 'Ý thức chiến thuật U22 Việt Nam chưa cao'  - 2

HLV Park lo lắng khi các đối thủ liên tục bổ sung cầu thủ nhập tịch. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tuy nhiên, U22 Việt Nam mới là đội khiến HLV Park phải lo lắng hơn cả. Sau ba năm, thế hệ cùng ông làm nên phép màu ở Thường Châu đều đã lần lượt quá tuổi đá SEA Games. Ở giải đấu tới đây trên sân nhà, ông sẽ phải làm việc với đội hình lạ lẫm, chỉ còn Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Toản là từng dự SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo đánh giá: ý thức chiến thuật U22 Việt Nam chưa cao, đồng thời không giống thế hệ đàn anh, các cầu thủ trẻ như Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho,... ít được thi đấu ở CLB để tích luỹ kinh nghiệm, nên VFF cần có tác động để học trò của ông được ra sân nhiều hơn. 

"Với U22 Việt Nam, chúng tôi có hai nhiệm vụ: vượt qua vòng loại U23 châu Á vào tháng 10, và bảo vệ chức vô địch SEA Games vào cuối năm. U22 Việt Nam thì tôi mới nắm được tinh thần và hiểu thêm về cầu thủ. Tuy nhiên, khả năng nắm bắt chiến thuật của họ chưa cao.

Lứa cầu thủ vô địch SEA Games năm trước không còn nhiều nữa. Khi V-League 2021 khởi tranh, các cầu thủ dự SEA Games cần được thi đấu. Tôi đã yêu cầu VFF thực hiện quy định, nhưng không biết được hay không. Nếu điều này thành hiện thực, U22 Việt Nam sẽ hưởng lợi.

U22 và ĐTQG có sự chờ đợi của người hâm mộ. Làm sao để đáp ứng được, đó là nhiệm vụ của tôi và cầu thủ", HLV Park khẳng định. 

HLV Park Hang Seo: 'Ý thức chiến thuật U22 Việt Nam chưa cao'  - 3

U22 Việt Nam chưa khiến HLV Park hài lòng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Sau cùng, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ về đợt tập trung cuối năm 2020 vừa qua. Tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có hai trận giao hữu bổ ích. Sau ba tuần tập luyện, HLV Park đã rút ra nhiều đánh giá về lực lượng ông có trong tay ở cả hai cấp độ đội tuyển. 

"Đợt tập trung lần này không vì thi đấu giải nào cả, mà xuất phát từ đặc thù do dịch COVID-19. Sau 3 tuần tập trung, tôi đã rút ra nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, các cầu thủ cũ của ĐTQG lâu rồi không tập trung, nên tôi triệu tập để nhắc lại cho họ nhận thức về chiến thuật và phát triển thêm về chiến thuật cho họ.

Thứ hai, đợt tập trung lần này có nhiều cầu thủ mới ở 12 vị trí khác nhau trên sân. Tôi muốn có cạnh tranh lành mạnh ở mọi vị trí trên ĐTQG. Khi tuyển chọn cầu thủ, tôi không dùng tình cảm riêng tư. Mỗi người đều có một tiêu chí phù hợp với tuyển Việt Nam, và tôi tuyệt đối không có cảm tình riêng với cầu thủ nào.

Mỗi lần tập trung tuyển QG hoặc U22 Việt Nam, tôi luôn có thông điệp riêng cho mỗi cầu thủ. Tôi không biết họ có hiểu rõ điều đó hay không.

Mỗi buổi sáng, khi tôi gặp các cầu thủ, nhìn vào ánh mắt thuần khiết của họ, được nói chuyên với họ, tôi thấy mình như được tiếp thêm dũng khí, sức lực để vượt qua áp lực của chính mình", HLV Park nhấn mạnh về sự tin tưởng tuyệt đối và ý nghĩa bóng đá Việt Nam mang lại cho ông. 

HLV Park Hang Seo cùng bà Choi Sang-a đã lên đường sang Việt Nam tối 3/2 vừa qua. Ông cùng vợ sẽ đón Tết Nguyên Đán trong khu cách ly, trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho khối lượng công việc khổng lồ trong năm nay. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn