HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam không chỉ biết phòng ngự'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 12/01/2023 13:37:26 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo cho rằng đội tuyển Việt Nam không chỉ biết phòng thủ, mà tấn công cũng rất hiệu quả với 14 bàn ghi được ở AFF Cup 2022.

"HLV Polking nói rằng đội tuyển Thái Lan có hàng công tốt, tôi cũng nghĩ họ có kỹ thuật xuất sắc. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có 14 bàn thắng và chưa thủng lưới, còn họ 16 bàn và thua 3 bàn.

Chênh lệch giữa 16 bàn và 14 bàn không nhiều. Nói đội tuyển Việt Nam chỉ phòng thủ tốt thì tôi không đồng ý, bởi chúng tôi tấn công cũng giỏi", HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam là tập thể công thủ toàn diện, thay vì chỉ mạnh trong phòng ngự. 

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết AFF Cup, lần lượt vào các ngày 13/1 (lượt đi) và 16/1 (lượt về). Thái Lan đang là đội có hàng công mạnh nhất giải (ghi 16 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận) và số trận ghi bàn nhiều nhất (5 trận). Dù vậy, HLV Park Hang Seo cho rằng sức mạnh tấn công của Thái Lan không khiến ông quá lo lắng.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam không chỉ biết phòng ngự' - 1

HLV Park Hang Seo cho rằng đội tuyển Việt Nam không chỉ biết phòng ngự. 

"Đội tuyển Thái Lan có lối chơi riêng, họ có cánh trái riêng và cánh phải riêng khá tốt. Các tiền vệ trung tâm của họ đều chơi rất linh hoạt và có nét riêng. Tôi cho rằng hàng công của đội tuyển Thái Lan không đến mức khiến chúng tôi phải lo sợ.

Nhưng đúng là cách chơi của các tiền vệ Thái Lan gây ra một chút áp lực với chúng tôi. Hàng công của đội tuyển Thái Lan được hỗ trợ rất tốt bởi Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradol. Nếu phong toả được họ thì có lẽ không có vấn đề gì", ông Park đánh giá. 

Trả lời câu hỏi liệu có thay đổi lối chơi khi đã có 4 cầu thủ đã nhận thẻ vàng, có nguy cơ bị treo giò lượt về, HLV Park Hang Seo nói mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng ở trận lượt đi, còn những vấn đề khác sẽ bàn đến sau. 

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. 4 lần gần nhất gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam không thắng và không ghi bàn. Điều này càng khiến các cầu thủ thêm quyết tâm.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam không chỉ biết phòng ngự' - 2

Hùng Dũng muốn đội tuyển Việt Nam thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. 

"Toàn đội rất sung sức và đủ thể lực để chơi tốt nhất ở trận đấu cuối cùng. Đội tuyển đã tập trung được 2 tháng và đây là trận đấu cuối cùng.

Mọi thứ vẫn diễn ra giống như 5 năm vừa qua các cầu thủ vẫn làm, chúng tôi sinh hoạt theo lịch trình của đội, Chúng tôi luôn thoải mái và vui vẻ. Tất nhiên bóng đá có áp lực, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm và trải qua nhiều trận cầu lớn. Chúng tôi đang tập trung cho trận đấu", Hùng Dũng nói. 

Theo tiền vệ sinh năm 1993, HLV Park Hang Seo nói rằng các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu vì màu cờ sắc áo và đặt lợi ích quốc gia lên đầu tiên.

"Đây là giải đấu cuối cùng nên thầy nói rằng chức vô địch cũng là món quà cho thầy. Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là cả một quá trình làm việc cùng nhau. Chức vô địch mang đến niềm vui cho người hâm mộ", Hùng Dũng kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn