HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam có phương án giành kết quả có lợi nhất

Thể thaoThứ Ba, 08/01/2019 09:03:00 +07:00

HLV Park Hang Seo tin rằng đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Iraq tối nay.

"Đội tuyển Iraq có thể hình tốt, rất mạnh mẽ và có lối chơi kỹ thuật. Nhưng chúng tôi cũng sẽ có những phương án để giành được kết quả có lợi nhất”, HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019. 

Iraq là đối thủ được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại (88 và 100) cũng như kết quả đối đầu trong quá khứ nói lên điều đó. Tuy nhiên sự chênh lệch không phải quá lớn và thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành điểm để tạo lợi thế cho chính mình trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

park hang seo

 HLV Park Hang Seo tự tin trước trận gặp Iraq.

Mối lo ngại lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là thể lực của các cầu thủ. Thầy Park và các học trò vừa trải qua 2 tháng tập trung, thi đấu tới 8 trận trong hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á và chỉ có ba tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào Asian Cup. Hai cầu thủ chấn thương phải chia tay đội, trong khi Trọng Hoàng mới bình phục gần đây.

“Trọng Hoàng đã có thể tập luyện và thi đấu. Nhưng ngay cả khi cậu ấy chưa thể ra sân, chúng tôi cũng đã có những giải pháp”, HLV Park Hang Seo cho biết.

"Sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2018, chúng tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Chúng tôi cũng gặp khó khăn vì một số cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi đã rất nỗ lực làm việc. Chúng tôi sẵn sàng đối diện với mọi sức ép bằng chính sự tự tin vào khả năng của mình”.

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải thay mặt toàn đội phát biểu đầy tự tin: “Iraq là đối thủ mạnh trong bảng đấu này nhưng em cùng các đồng đội đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn ở các giải đấu tầm châu lục. Em và các đồng đội có đủ sự tự tin vào khả năng của bản thân. Em nghĩ chúng em sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình”.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn