HLV Park Hang Seo từng sang Đức học tập, đặc biệt ấn tượng với Dortmund

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 24/11/2022 21:17:50 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo từng choáng ngợp trước quy mô và tầm cỡ của CLB Dortmund khi có dịp sang Đức học tập.

"Năm 1999, tôi từng sang Đức để học và có cơ hội tới sân nhà của Dortmund", HLV Park Hang Seo kể lại.

"Khi tới nơi, tôi mới biết sân có sức chưa tới 80 nghìn chỗ, phải nói là rất ấn tượng. Dù không còn theo dõi đội bóng này thường xuyên, nhưng tôi biết họ rất mạnh và có truyền thống”.

CLB Borussia Dortmund chính là đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng Đức giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có màn tập dượt quan trọng trước khi bước vào AFF Cup. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 30/11.

HLV Park Hang Seo từng sang Đức học tập, đặc biệt ấn tượng với Dortmund - 1

HLV Park Hang Seo từng sang Đức học tập.

HLV Park Hang Seo không theo dõi nhiều trận đấu của CLB Dortmund. Dù vậy, ông vẫn nắm bắt được một số thông tin cơ bản, bởi Dortmund là một đội bóng nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bên cạnh những ngôi sao như Marco Reus, Mats Hummels, điều mà HLV Park Hang Seo chú ý đến ở đội bóng Đức là chất lượng các cầu thủ trẻ. 

“Trong đội hình của Dortmund có Marco Reus - cầu thủ được nhiều người Việt Nam hâm mộ và yêu mến. Ngoài ra, còn còn có những cầu thủ nổi tiếng khác như Mats Hummels và cả Adeyemi, đó là cầu thủ trẻ và khá hay. Họ cũng sử dụng một số cầu thủ trẻ khác nữa. Dẫu sao, tôi cũng biết rằng Dortmund có hệ thống đào tạo trẻ cực kỳ chất lượng và rất mạnh”, HLV Park Hang Seo nhận xét.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng rất muốn bóng đá Việt Nam có một hệ thống đào tạo trẻ tầm cỡ như vậy. Ông cho rằng đây là yếu tố then chốt để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu dự World Cup. Trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến và đạt được thành công ở cấp độ đội tuyển trẻ ở các giải quốc tế nhưng vẫn cần thêm rất nhiều sự đầu tư, cải thiện.

"Bóng đá Việt Nam hiện tại đang có vấn đề trong khâu đào tạo trẻ. Với hệ thống đào tạo trẻ như thế này thì cực kì khó để có thể phát triển. Chúng ta thấy rằng, mọi khía cạnh từ đào tạo trẻ, huấn luyện và mọi thứ nó cần phải được nằm trong một hệ thống", HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam phân tích.

"Nếu ở trong hệ thống đó mà chúng ta không tìm ra được những nhân tài thì chắc chắn hệ thống đó có vấn đề. Còn nếu tìm không được thì bắt buộc chúng ta phải xây dựng lại. Nếu như trong tương lai, chúng ta không có hành động cụ thể để thay đổi hệ thống đào tạo trẻ thì tôi nghĩ rằng tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ rất khó để phát triển”.

Từ ngày 23/11, tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận so tài với Borussia Dortmund. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục rèn quân, đá giao hữu và bước vào chinh phục AFF Cup 2022 từ ngày 20/12. 

CLB Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam vào 1h15 ngày 29/11. Đội bóng nước Đức có nhiều hoạt động bên lề trước trận đấu như học làm phở, giao lưu tại tượng đài Lý Thái Tổ, giao lưu với sinh viên tại một số trường đại học và tham dự một số sự kiện khác. Marco Reus và đồng đội có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình từ 18h đến 19h30 ngày 29/11. Buổi tập mở cửa tự do phục vụ khán giả.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn