HLV Park Hang Seo triệu tập 'U23 Việt Nam mở rộng' đấu Jordan

Thể thaoThứ Hai, 19/03/2018 21:47:00 +07:00

HLV Park Hang Seo chốt danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với 23 thành viên, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 27/3.

Trong số 23 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập, có tới 14 người là thành viên của U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Do đó, danh sách tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam giống như U23 Việt Nam mở rộng với sự bổ sung các đàn anh như Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Đinh Thanh Trung...

Có khá nhiều gương mặt lần đầu tiên xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam. Đó là Phạm Đức Huy, Lâm Anh Quang, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và Hồ Khắc Ngọc. Lần tập trung này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm, người vắng mặt trong 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.

U23 Viet Nam (5) 3

Toàn bộ đội hình chính của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á được triệu tập lên ĐTQG.

Các cầu thủ của CLB Hà Nội và HAGL sẽ tập trung sớm nhất, từ ngày 22/3 do trận đấu giữa 2 đội bóng này tại vòng 3 V-League được hoãn sang tháng sau. Những tuyển thủ còn lại hội quân vào ngày 23/3 trước khi toàn đội di chuyển sang Jordan sau đó 1 ngày.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan diễn ra vào 22h ngày 27/3. Đây là trận đấu cuối cùng của 2 đội tại vòng loại Asian Cup 2019 và chỉ còn mang tính thủ tục khi cả 2 đều chính thức giành vé đến vòng chung kết từ trước.

Tuy nhiên kết quả trận đấu với Jordan có thể ảnh hưởng tới thứ hạng nhóm hạt giống của đội tuyển Việt Nam khi AFC bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam có cơ hội lọt vào top 100 trên BXH FIFA, thậm chí giành vị trí cao nhất trong lịch sử và được phân vào nhóm hạt giống số 1 hoặc số 2.

Video: U23 Việt Nam thua tiếc nuối U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lâm Anh Quang (SHB Đà Nẵng), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phan Văn Đức, Hồ Khắc Ngọc (SLNA)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn