HLV Park Hang Seo: 'Tôi sao dám sánh bằng Guus Hiddink'

Thể thaoThứ Năm, 25/01/2018 07:14:00 +07:00

HLV Park Hang Seo khiêm tốn, không muốn nhận biệt danh "Guus Hiddink" mà truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc đặt cho ông.

HLV Park Hang Seo có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS (Hàn Quốc) ngay sau trận bán kết nghẹt thở với U23 Qatar. Lúc này, HLV 62 tuổi đang là nhân vật được quan tâm nhất của bóng đá xứ kim chi khi giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử, lần đầu tiên vào chung kết châu Á trong khi đội bóng quê hương ông, U23 Hàn Quốc, lại thất bại ở bán kết.

- Xin chúc mừng ông!

Vâng. Cảm ơn bạn.

- Trận đấu kịch tính quá, ông có một đêm ngủ ngon chứ?

Tôi ngủ ngon lắm. 

- Cảm xúc của ông lúc này?

Tôi biết ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức có thể.

U23 Viet Nam Iraq (2)

HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử.

- Tất cả người dân đổ ra đường, giống như Hàn Quốc ở World Cup 2002. Ông có biết tin này?

Tôi đang ở Trung Quốc và không biết rõ tin tức ở Việt Nam lắm. Tôi chỉ theo dõi qua truyền thông Hàn Quốc nên không biết chính xác. Các cầu thủ có đưa tôi xem một vài video trên YouTube.

- Ông có cảm giác khác lạ nào không?

Tôi đang cố gắng bình tĩnh. Vẫn còn một trận đấu nữa phải chuẩn bị.

- Người khác có thể phấn khích, nhưng HLV Park thì không. Có phải ông muốn như vậy? 

Tôi thấy rất vui. Nhưng giải đấu vẫn chưa kết thúc và nếu HLV phấn khích quá thì sẽ không tốt cho các cầu thủ.

- Ông đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng hôm qua U23 Qatar dẫn trước khi chỉ còn 1 phút và điều xảy ra giống như phép màu. Nhiều người nghĩ như vậy, ông thì sao?

Đúng. Giống như năm 2002 vậy. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ đối với tôi, các cầu thủ và HLV Hiddink.

- Ông có thích biệt danh Hiddink việt nam?

Tôi làm sao dám sánh được với Guus Hiddink chứ. Tôi chỉ đang cố gắng lằm việc bằng vốn kiến thức hạn hẹp của mình thôi. Đừng làm quá lên.

U23 Viet Nam Iraq (3) 11

HLV Park Hang Seo không nhận biệt danh "Guus Hiddink Việt Nam".

- Tôi nghĩ là ông có thể đấy. Tại sao lại không thể chứ? Ông đang viết nên câu chuyện cổ tích. Lần đầu tiên một đội tuyển Đông Nam Á lọt vào đến trận chung kết giải châu Á.

Tôi đã xem HLV Hiddink làm việc và tôi không có khả năng như vậy. Tôi nghĩ mình còn rất nhiều điều dể học hỏi từ ông ấy. Tôi rất kính trọng ông ấy và đang tiếp tục cố gắng.

- Ông quả là một người khiêm tốn.

Ồ không đâu.

- Ông chỉ mới dẫn dắt đội Việt Nam được 3 tháng. Nhiều người nghi ngờ về ông. Ông nghĩ sao?

Tôi trở thành HLV trưởng một cách đột ngột và tôi biết rằng có nhiều sự chỉ trích về điều đó.

- Ban đầu tôi cũng vậy.

Khi mới đến đây, tôi có trao đổi với ông Lee Young Jin, người làm việc lâu năm ở Hàn Quốc. Nhiều người nói rằng vấn đề với cầu thủ Việt Nam là thể lực. Nhưng tôi không nghĩ vấn đề nằm ở thể chất. Tôi có thể giúp họ phát huy tiềm năng. Chúng tôi bị chỉ trích nhiều trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. nhưng đã rút ra bài học trên sân và tiến bộ.

- Điều đó thật tuyệt. Nhưng hôm qua đội bóng quê hương chúng ta thua ở bán kết trong khi Việt Nam lại thắng. Lẽ ra đã có một trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Thể thao là vậy, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì thật khó xử cho ông phải không?

Tôi đã thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở trận mở màn. Trước khi rời Việt Nam, tôi nhận được những câu hỏi như vậy từ truyền thông Việt Nam. Tôi sinh ra ở Hàn Quốc, gia đình tôi ở Hàn Quốc và cha mẹ tôi cũng là người Hàn Quốc. Tôi yêu Hàn Quốc nhiều lắm. Nhưng khi đang làm HLV trưởng đội Việt Nam, tôi phải có trách nhiệm với công việc của mình và sẽ làm tốt nhất.

Video: U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar

- Tất nhiên rồi.

Kể cả nếu gặp lại U23 Hàn Quốc ở chung kết cũng không có gì khác biệt cả. Tôi vẫn làm tốt nhất công việc của mình.

- Tôi nghĩ U23 Hàn Quốc cũng muốn vào chung kết và thi đấu sòng phẳng.

Tôi đã xem trận đấu hôm qua và thật tiếc bởi HLV U23 Hàn Quốc là một trong những đồng nghiệp mà tôi quý mến.

- Sắp tới là trận chung kết, nếu thắng đội ông sẽ vô địch. Ông cảm thấy thế nào?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ tính toán từng trận đấu. Chúng tôi chỉ nghĩ về từng bước một.

- Nếu nói ông chưa nghĩ đến chiến thắng thì có phải nói dối không?

Chúng tôi vào chung kêt. Nếu thắng thì sẽ vô địch. Vẫn còn 1 trận đấu và chúng tôi phải chuẩn bị cho nó.

- Bầu không khí toàn đội bây giờ ra sao?

Các cầu thủ có tinh thần tốt.

- Ông có nghĩ cầu thủ Việt Nam giỏi hơn cầu thủ Hàn Quốc?

Một câu hỏi khó. Họ như nhau cả thôi. Cầu thủ Việt Nam rất nhiệt huyết và có sự đoàn kết tốt. Không khí đội bóng là rất tốt, vấn đề là các cầu thủ đang mệt mỏi sau 2 trận đấu liên tiếp và đó sẽ là một chút trở ngại.

Nhiều thính giả gửi lời cổ vũ đến cho ông.

Ồ. Cảm ơn các bạn.

Xin cảm ơn ông.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn