HLV Park Hang Seo chấp nhận án phạt, khẳng định không lăng mạ trọng tài

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 13/02/2020 10:27:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo chấp nhận án phạt do hành động không phù hợp nhưng ông khẳng định không xúc phạm trọng tài.

"Sự căng thẳng của trận đấu tăng lên và các cầu thủ của tôi có nguy cơ cao bị chấn thương. Tôi phải phản ứng mạnh đối với trọng tài để kiểm soát trận đấu đang quá nóng", HLV Park Hang Seo giải thích về hành động khiến ông nhận thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, kèm theo án phạt mới được AFC đưa ra.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận hành động của ông là không phù hợp. Tuy nhiên, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam khẳng định những lời lẽ của ông khi phản ứng với trọng tài hoàn toàn không phải là xúc phạm hay lăng mạ.

HLV Park Hang Seo chấp nhận án phạt, khẳng định không lăng mạ trọng tài - 1

HLV Park Hang Seo phản ứng trọng tài trong trận chung kết SEA Games 30.

"Bất kể lý do của tôi là gì, có rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu từ nhiều nước và hành động của tôi là không phù hợp. Tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định kỷ luật từ AFC", ông Park nhấn mạnh.

"Xem lại quyết định này,  tôi muốn được nhắc lại rằng tôi không sử dụng lời lẽ lăng mạ trọng tài. Khả năng tiếng Anh của tôi chưa đủ để nói được những câu xúc phạm.

Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã làm phiền lòng các khán giả và tôi sẽ đảm bảo rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong giai đoạn chấp hành án phạt của tôi. Xin cảm ơn sự ủng hộ vô hạn của các bạn cho đội tuyển Việt Nam".

Theo án phạt của AFC, HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu và tự nộp phạt 5.000 USD. Nếu VFF không kịp bố trí đủ các trận đấu để HLV người Hàn Quốc chấp hành án phạt, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chịu thiệt ở AFF Cup 2020 bởi giải đấu này cũng được tính như các trận giao hữu quốc tế loại A của FIFA. 

 

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn