HLV Park Hang Seo sẽ dễ dàng đưa tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới?

Thể thaoThứ Năm, 12/10/2017 13:39:00 +07:00

Đội tuyển Việt Nam có thể chỉ còn cách 10 bậc so với top 100 nếu giành chiến thắng trước Afghanistan trong trận ra mắt của HLV Park Hang Seo.

Sau khi ký hợp đồng và chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo mạnh dạn đặt mục tiêu giúp đội bóng mà ông dẫn dắt thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. “Tôi sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100”, vị HLV người Hàn Quốc tuyên bố.

Cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink nói như vậy không chỉ vì cao hứng trong lễ ký hợp đồng. Ông đã biết rằng đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 130 và có lẽ ông cũng đã tưởng tượng ra được con đường tiến vào top 100.

Ông Park tính toán rằng đội tuyển Việt Nam sẽ leo lên vị trí thứ 120 hoặc 110 nếu vượt qua vòng loại Asian Cup 2019. Dự đoán của vị HLV 58 tuổi không phải là không có cơ sở, bởi nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tăng tới 9 bậc khi FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 10 trong tuần này.

Park Hang Seo1

HLV Park Hang Seo tự tin đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tính toán của trang FcTables.com, sử dụng đúng công thức của FIFA, Việt Nam có thêm 318,75 điểm từ chiến thắng trước Campuchia và nâng số điểm trung bình năm 2017 từ 241 lên khoảng 260. HLV Mai Đức Chung đã tạo điều kiện để ông Park có khởi đầu thuận lợi cho hành trình vào top 100.

Vị trí 110 như dự đoán của HLV người Hàn Quốc thậm chí có thể trở thành hiện thực ngay trong năm 2017, nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Afghanistan trong trận ra mắt của ông vào ngày 14/11. Trong trường hợp giành chiến thắng ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 280 điểm. Đội xếp hạng 100 hiện tại là Trinidad & Tobago đang có 361 điểm.

vn-campuchia-06 15

Chiến thắng trước Campuchia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng tới 9 bậc khi FIFA công bố BXH tháng 10.

Việc đội tuyển Việt Nam có leo thêm được 10 bậc nữa hay không vẫn rất khó để dự đoán, do công thức tính điểm xếp hạng của FIFA khá phức tạp. Dù vậy, điểm thuận lợi cho HLV Park Hang Seo là đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng điểm trong năm 2018 với việc tham dự AFF Cup.

Kể từ năm 2016, giải vô địch Đông Nam Á đã được đưa vào hệ thống tính điểm của FIFA. Cách đây 1 năm, dù bị loại ở bán kết nhưng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng kiếm được khá nhiều điểm từ giải đấu này với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được thi đấu giao hữu nhiều hơn so với năm 2017, khi sự ưu tiên được dành cho đội U23.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn