HLV Park Hang Seo quyết vô địch AFF Cup, chưa tính chuyện nghỉ hưu

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 22/11/2022 11:49:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo chưa có kế hoạch tương lai sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam mà chỉ tập trung cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào cuối tháng 1/2023. Chiến lược gia này tiết lộ rằng ông chưa có dự định cụ thể nào mà chỉ tập trung vào mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Chưa có kế hoạch sau khi rời tuyển Việt Nam

"Quyết định kết thúc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã được tôi đưa ra trước 1 năm rồi, vấn đề là thời điểm thôi. Tâm tư tình cảm của tôi vẫn ở lại đây, vẫn rất nhớ CĐV Việt Nam và người dân Việt Nam", HLV Park Hang Seo mở đầu buổi họp báo sáng 22/11.

HLV Park Hang Seo quyết vô địch AFF Cup, chưa tính chuyện nghỉ hưu - 1

HLV Park Hang Seo lo cầu thủ suy nghĩ nhiều trước AFF Cup 2022.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2017, thời gian đầu tôi không hiểu nhiều về Việt Nam. Khi mới sang, mọi thứ đều mới mẻ. Trong 1-2 năm đầu tiên tôi phải tìm hiểu rất nhiều về đặc tính cầu thủ, về văn hoá lịch sử.

Đến năm thứ ba, tôi mới cảm nhận được người Việt Nam yêu bóng đá nhưng áp lực từ sự kì vọng rất lớn. Sắp tới, tôi không dẫn dắt nữa, tôi đã hứa sẽ hoàn tất hợp đồng và tôi đã làm đúng lời hứa".

HLV Park Hang Seo cho biết ông chưa có kế hoạch tương lai sau khi rời đội tuyển Việt Nam. Mối quan tâm của ông lúc này là giúp đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup 2022.

"Sau khi kết thúc công việc, từ giờ tháng 1 thì tôi chẳng có kế hoạch gì. Tôi cứ tập trung cái trước mắt đã. Hiện nay, tôi có công ty và người đại diện và đó là người vạch ra con đường sắp tới. Tôi chưa có kế hoạch gì cho tương lai. Ở lại Việt Nam, về Hàn Quốc hay đến nước khác thì chưa rõ được. Nhưng con đường có thì cũng là liên quan đến bóng đá", HLV Park Hang Seo cho biết.

AFF Cup 2022 là lần cuối cùng HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông sẽ rời vị trí sau khi kết thúc hợp đồng vào cuối tháng 1/2023. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo không muốn các cầu thủ nghĩ nhiều đến việc ông sắp chia tay đội bóng.

"Giải đấu này là giải cuối của tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tất cả mọi giải đấu tham dự, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cao nhất", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Giải nào cũng có áp lực riêng và tôi phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Đội tuyển Việt Nam vừa thua Thái Lan nhưng không có nghĩa là các cầu thủ không quyết tâm và chuẩn bị tốt.

Tôi có suy nghĩ không biết rằng với giải này thì các cầu thủ có trăn trở gì không, bởi đây là lần cuối tôi dẫn dắt họ. Tôi sẽ nói họ rằng đừng nghĩ việc tôi có làm hay không, hãy cứ chơi, sinh hoạt vui vẻ như từng làm lâu nay. Tôi sợ họ suy nghĩ nhiều quá". 

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu giành chức vô địch. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Lào, Myanmar và Singapore. Đội tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.

HLV Park Hang Seo quyết vô địch AFF Cup, chưa tính chuyện nghỉ hưu - 2

Đội tuyển Việt Nam quyết vô địch AFF Cup 2022.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo nói: "Hiện nay, tôi chưa dành quá nhiều sự quan tâm đến các đối thủ ở bảng A. Còn ở bảng B, đội tuyển Malaysia là đội có HLV người Hàn Quốc, tôi hiểu khá rõ về triết lí của HLV này. Tôi có xem các trận của Thái Lan và Malaysia. Tinh thần chiến đấu của họ mạnh hơn rất nhiều so với trước đây.

Còn nói về Indonesia, họ định nhập tịch thêm 6 người nữa. Với Thái Lan, trình độ cầu thủ của họ vẫn là hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cần phải tập trung ứng phó với các đội nằm cùng bảng. Còn bảng A và các trận đấu sau đó nữa là công việc tiếp theo".

Người hâm mộ chỉ xem thôi, HLV chịu trách nhiệm

Trả lời câu hỏi về việc đội tuyển Việt Nam ít cầu thủ mới trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo cho biết: "Nếu như là người hâm mộ thì chỉ là xem thôi, người chịu trách nhiệm là HLV. Tôi phải suy nghĩ khác, kết quả tốt và làm hài lòng người hâm mộ. Nếu không đạt 2 yếu tố này thì phải ra đi".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông luôn cởi mở với việc lựa chọn các phương án nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ lên đội tuyển cần có thời gian để hòa nhập và thể hiện. Ngoài vấn đề năng lực, HLV trưởng đội tuyển quốc gia còn phải đánh giá cả yếu tố phù hợp.

HLV Park Hang Seo nói: "Dưới thời tôi có nhiều cầu thủ mới. Khi chúng ta chọn một cầu thủ mới, ngoài năng lực thì cầu thủ có thích ứng được với màu sắc riêng của đội tuyển không. Một vài ngày tập không được đâu. Tốn nhiều thời gian để tập được cho một cầu thủ.

Nếu đưa cầu thủ trẻ lên và không cần chịu trách nhiệm về thành tích thì dễ. Làm thế nào để đảm bảo kết quả và phát kiến cầu thủ mới. Ở đội tuyển hiện nay thì đội tuổi bình quân chỉ là 25,5 thôi, có đến 7 cầu thủ dưới 23 tuổi. Với tôi, vậy là đủ rồi. Cầu thủ trụ cột có mặt thì hay được xem là lấy suất cầu thủ trẻ và mặc định ở đó, nhưng cánh cửa thì luôn mở, tôi vẫn đang tìm kiếm cầu thủ mới".

Mai Phương - Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn