'HLV Park Hang Seo phải thông cảm cho đồng nghiệp ở V-League'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 30/12/2020 16:31:44 +07:00

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc tìm ra giải pháp để cân bằng nguyện vọng của ông Park và mục tiêu mà các đội V-League đặt ra là không dễ dàng.

Sau trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và đội U22 hôm 27/12, HLV Park Hang Seo tiếp tục nói về việc thiếu phương án cho vị trí tiền đạo ở các đội tuyển. "Tôi đã vận hành đội tuyển vài năm, nhưng chưa thấy tiền đạo tốt hơn Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh", ông nói.

"VFF và VPF nên xây dựng cơ chế nào đó cho cầu thủ U21 vào sân thi đấu tại V-League. Năm ngoái, giải có có 47 cầu thủ ngoại và 70% đá tiền đạo. Vậy thì thì tìm đâu ra tiền đạo trong nước, đặc biệt là cầu thủ trẻ?", HLV Park nói tiếp.

Ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV tuyển Việt Nam, bình luận cùng Zing về lời góp ý mà thầy Park dành cho V-League. Theo ông Phúc, chuyện ban tổ chức thay đổi cơ chế để các cầu thủ U21 ra sân nhiều hơn tại V-League là khó xảy ra.

'HLV Park Hang Seo phải thông cảm cho đồng nghiệp ở V-League'  - 1

Tiền đạo là vị trí khiến HLV Park cân nhắc nhiều nhất ở tuyển Việt Nam.

CLB V-League không thể thiếu tiền đạo ngoại

- Ông nghĩ sao về lời kêu gọi của HLV Park nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ U21?

Tôi hiểu cảm xúc của HLV Park khi dẫn dắt đội tuyển. Trong quá khứ, tôi cũng vậy thôi. HLV Park muốn triệu tập những con người tốt nhất cho đội tuyển. Trong các vị trí, tiền đạo là nơi HLV Park ít lựa chọn nhất. Ba năm qua, các tiền đạo lên tuyển đều quen mặt với CĐV. HLV Park thử nghiệm vài nhân tố mới, nhưng sự khác biệt chưa đến.

Ở cấp độ trẻ, tiền đạo chất lượng càng khan hiếm. HLV Park muốn thay đổi để có nguồn lực tiền đạo tốt hơn trong tương lai gần. Tuy nhiên, việc các CLB V-League tạo điều kiện để tiền đạo ở độ tuổi U21 ra sân là câu chuyện khác.

Về góc độ này, HLV Park phải thông cảm cho đồng nghiệp tại V-League. Đặt giả thuyết HLV Park dẫn dắt một CLB tại V-League. Ông ấy sẽ xử lý ra sao khi tất cả đội bóng đều ưu tiên ngoại binh chất lượng cho vị trí tiền đạo?

Không thể có cơ chế để bắt buộc từng đội bóng trao cơ hội cho cầu thủ U21. Điều này phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV.

'HLV Park Hang Seo phải thông cảm cho đồng nghiệp ở V-League'  - 2

HLV Hoàng Văn Phúc. 

- Ông từng dẫn dắt nhiều CLB ở V-League. Theo ông, những lý do nào khiến tiền đạo trẻ ít có cơ hội ra sân tại sân chơi này?

Theo tôi, bài toán lớn nhất là áp lực thành tích của HLV tại V-League. HLV Park cần tiền đạo cho mục tiêu của đội tuyển. Tuy nhiên, mỗi HLV tại V-League trước hết phải làm tất cả vì thành tích cho CLB và tương lai của chính họ.

Điều lệ V-League hiện nay cho phép sử dụng 3 cầu thủ ngoại. Các HLV sẽ ưu tiên bổ sung ngoại binh cho hàng công. Trong bối cảnh tất cả đều dùng chân sút ngoại, không thể có CLB đứng ngoài cuộc chơi. Bối cảnh này đã có ở V-League từ lâu, chứ không chỉ vài năm gần đây.

Nhìn sang Thai League, họ cũng sử dụng tiền đạo ngoại. Các giải đấu lớn trên thế giới cũng vậy. Khi có điều kiện tăng cường trong giới hạn cho phép của giải đấu, các HLV phải tận dụng tối đa vì thành tích của CLB.

Tại V-League 2020, nhiều tiền đạo nội được tạo điều kiện đá chính. Điển hình là CLB Bình Dương với Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, các tiền đạo nội phải đạt đến độ chín nhất định mới đủ khả năng thi đấu tại V-League. Còn với chân sút trẻ ở độ tuổi U21, chuyện cạnh tranh sòng phẳng với chân sút ngoại là điều bất khả thi.

- HLV Park cho rằng đang có quá nhiều tiền đạo ngoại tại V-League. Từ đó, cầu thủ trẻ không có cơ hội. Theo ông, sự góp mặt của tiền đạo ngoại giúp V-League được gì và mất gì?

Về cái chưa được, đúng như HLV Park nói, các tiền đạo nội sẽ ít cơ hội ra sân. Tuy nhiên, quay ngược vấn đề, liệu tiền đạo nội đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu của CLB hay chưa?

Cái được của tiền đạo ngoại tại V-League vượt trội điểm chưa được. Hãy nhìn lại chặng đường phát triển của V-League, các tiền đạo ngoại đã giúp giải đấu hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Từ cơ sở này, V-League từng bước nâng tầm để thu hút CĐV và nhà tài trợ.

Ở góc độ khác, ngoại binh giúp các cầu thủ nội nâng tầm chuyên môn. Về kỹ thuật, thể chất và tư duy chơi bóng, họ vượt trội chúng ta. Theo tôi số lượng 3 cầu thủ ngoại cho mỗi đội là hợp lý. Còn cách lựa chọn ngoại binh cho vị trí nào là quyền của HLV. Khi cả giải đấu đều tăng cường hàng công, chứng tỏ đây là xu hướng chung và HLV phải theo guồng quay đó.

'HLV Park Hang Seo phải thông cảm cho đồng nghiệp ở V-League'  - 3

Tiến Linh là tiền đạo nội hiếm hoi có suất đá chính ở CLB. 

Cần sự chung tay của cả nền bóng đá

- Theo ông, liệu có giải pháp để cân bằng nguyện vọng từ HLV Park và mục tiêu của các đội V-League?

HLV Park đã nhiều lần nói về chuyện này. Có lẽ ông ấy muốn sớm tìm ra giải pháp, nhưng rất khó để thực hiện vì vướng mắc từ các CLB V-League. Giải pháp thực tế nhất có lẽ là tiếp tục chú trọng công tác đào tạo trẻ. Hiện tại, Võ Nguyên Hoàng là chân sút trẻ tiềm năng. Bóng đá Việt Nam cần nhiều nhân tố như vậy để tăng sức cạnh tranh.

Với cầu thủ trẻ, quan trọng nhất là được ra sân thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Họ cần thi đấu thường xuyên hơn ở một sân chơi cho lứa tuổi U21, U23. Từ đó, những "hạt giống" tốt được phân loại để lên đội một, cạnh tranh cùng tiền đạo ngoại.

Việc tiền đạo nội cạnh tranh sòng phẳng với ngoại binh không thể diễn ra trong tương lai gần. Bóng đá Việt Nam sẽ tiến từng bước để cải thiện chất lượng cầu thủ, không chỉ tiền đạo mà nhiều vị trí khác. Còn lúc này, HLV Park phải cảm thông cho tình hình của các CLB. Trong khi đó, các CLB cần chú trọng hơn về khả năng phát triển của những chân sút nội.

- Ông đang giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. CLB Hà Nội có phương án gì để giải quyết bài toán tiền đạo nội ở V-League?

Đó là mục tiêu quan trọng của lò trẻ Hà Nội. Ban lãnh đạo đã vạch rõ lộ trình nuôi dưỡng, phát triển tài năng và trình làng những cầu thủ tấn công có chất lượng trong tương lai. Tôi đã thấy nhiều chân sút tiềm năng, nhưng chặng đường phát triển của các em còn dài. Điều chắc chắn là bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển và sẽ có thêm nhiều cầu thủ tài năng về thể chất và kỹ thuật trong tương lai.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn