HLV Park Hang Seo: Olympic Việt Nam đã lên tốp đầu châu Á

Thể thaoThứ Bảy, 01/09/2018 18:55:00 +07:00

HLV Park Hang Seo cảm ơn các học trò đã nỗ lực hết sức để một lần nữa đưa bóng đá Việt Nam vào top đầu của một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Tiếp nối kỳ tích tại VCK U23 châu Á, Olympic Việt Nam tiếp tục đạt thành tích ấn tượng tại ASIAD 18 khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải đấu tầm cỡ châu lục. Dù chưa thể giành được tấm huy chương lịch sử, HLV Park Hang Seo vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò và tin rằng họ đã đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận đẳng cấp hàng đầu châu Á.

vn-uae-16

Nỗi buồn Park Hang Seo.

"Tôi tin rằng bóng đá việt nam đã tiến gần đến tốp đầu của châu Á. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đạt được điều đó", HLV người Hàn Quốc chia sẻ sau trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 18.

"Các cầu thủ đã cố hết sức để không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng. Họ đã chơi tốt nhất có thể nhưng không thể giành được tấm huy chương vàng đầu tiên. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở giải đấu tiếp theo.

Tôi không thể nói gì với cầu thủ vào lúc này nhưng tôi tin họ có đủ sự can đảm để vượt qua những khó khăn như thế này ở lần tới. Tôi và cầu thủ đã làm hết sức mình ở mọi trận đấu và cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ tiến bộ trong tương lai".

HLV Park Hang Seo cũng cho biết ông chưa tính toán lực lượng cho AFF Cup từ đội hình Olympic Việt Nam hiện tại, bởi 2 giải đấu có quy định về độ tuổi khác nhau. Dù vậy, những cầu thủ thể hiện tốt ở ASIAD 18 sẽ có cơ hội góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho biết anh rất tiếc nuối khi toàn đội không thể giành được tấm huy chương đồng sau những nỗ lực tuyệt vời từ đầu giải.

"Đây là lần thứ ba tôi tham dự ASIAD. Cảm giác rất vui khi mình 3 lần tham dự giải này. Giải đấu này thực sự đáng tiếc khi từ vòng bảng đến bán kết toàn đội thi đấu rất năng nổ và cháy hết mình. Hôm nay các cầu thủ chơi rất quyết tâm, thua luân lưu là điều rất đáng tiếc", cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Olympic Việt Nam chia sẻ.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn