Bóng đá Việt Nam có biến Park Hang Seo thành HLV Hàn Quốc nhận lương cao nhất thế giới?

Thể thaoThứ Năm, 27/06/2019 10:22:00 +07:00

Nếu VFF chấp nhận trả 100.000 USD/tháng cho HLV Park Hang Seo, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hưởng mức lương cao hơn một nửa số HLV dự World Cup 2018.

Việc nâng lương cho HLV Park Hang Seo đang là vấn đề được quan tâm nhất khi LĐBĐ Việt Nam chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Có tin đồn rằng người đại diện của ông Park đang đề nghị được nâng lương lên 100.000 USD/tháng (1,2 triệu USD/năm), cao gấp 5 lần mức hiện tại.

Chưa cần ký hợp đồng mới, HLV Park Hang Seo thực ra đã là một trong những HLV Hàn Quốc được trả lương cao nhất. Theo khảo sát của Salary Expert, mức lương trung bình năm của một HLV bóng đá là khoảng 16.780 USD, cao nhất là hơn 23 ngàn USD (tức là chỉ tương đương lương 1 tháng của HLV Park Hang Seo hiện tại). 

park-hang-seo-16173510

HLV Park Hang Seo sẽ được nâng lương khi tái ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc cũng như Việt Nam có lý do để tin rằng VFF khó mà đáp ứng được đề nghị 100.000 USD/tháng, nếu những tin đồn là thật. Đó là một con số rất khó tin mà nhiều HLV trưởng của các đội tuyển mạnh trên thế giới cũng không đạt đến.

HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc hiện tại, ông Paulo Bento người Bồ Đào Nha, nhận 1,4 triệu USD/năm. HLV ngoại trước đó của đội tuyển xứ kim chi là Uli Stielike nhận 1,5 triệu USD/năm. LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) trả cho ông Shin Tae-yong, HLV trưởng ở World Cup 2018 hơn 500 ngàn USD mỗi năm.

Có tới một nửa số HLV trưởng các đội tuyển tham dự World Cup hưởng lương dưới mức 1,2 triệu USD/năm. HLV Alejandro Sabella được LĐBĐ Argentina trả chưa đến 900 ngàn USD/năm khi đưa đội tuyển của Lionel Messi giành ngôi á quân thế giới vào năm 2014. HLV Zlatko Dalic giúp đội tuyển Croatia vào đến chung kết World Cup 2018 cũng chỉ được nhận gần 600 ngàn USD/năm.

Năm 2014 Forbes từng có một bảng so sánh mức lương của các HLV dự World Cup với GDP bình quân đầu người của quốc gia nơi họ làm việc. HLV Fabio Capello khi đó được trả gấp 763 lần GDP bình quân của Nga.

So với GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018, lương của HLV Park Hang Seo cao gấp hơn 95 lần và nếu đưa vào bảng so sánh kể trên, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ xếp trên 16 HLV khác. Nếu con số 100.000 USD/tháng trở thành hiện thực, lương thầy Park sẽ cao gấp gần 500 lần mức thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam. 

Sẽ khó có chuyện VFF nâng lương vượt trần xa đến như vậy cho HLV Park Hang Seo bởi con số đó vượt xa khả năng chi trả. Tuy nhiên nhiều khả năng con số 100.000 USD/tháng nếu có thật cũng chỉ là "đòn gió" mà một trong hai bên, hoặc cả hai đưa ra trước khi ngồi vào bàn đàm phán. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn