HLV Park Hang Seo khẩu chiến HLV Indonesia trước trận bán kết lượt về AFF Cup

Thể thaoThứ Hai, 09/01/2023 06:10:46 +07:00
(VTC News) -

Thừa nhận Indonesia tiến bộ nhưng HLV Park Hang Seo cho rằng đàn em Shin Tae-yong cần chứng tỏ bằng kết quả trên sân.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, hai HLV người Hàn Quốc đã có những màn khẩu chiến. Mở đầu, HLV Shin Tae-yong tự tin tuyên bố:

"Tôi có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam là đội mạnh. Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Khi tôi đến Indonesia thì đội tuyển Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ hiện tại giữa Indonesia và tuyển Việt Nam đang ngang nhau".

Đáp trả người đồng hương, thầy Park nói: "Ông Shin nói về việc ĐT Indonesia ở cùng đẳng cấp với Việt Nam là đúng. Nhưng HLV cần phải chứng minh bằng kết quả, chứ không phải lời nói.

Tôi không đánh giá HLV khác, nhưng tôi mong ông ấy có thể chứng minh những lời nói bằng kết quả và chịu trách nhiệm với nó. Nếu ngày mai tôi thua tôi sẽ chấp nhận một cách sòng phẳng. Nếu thắng thì đừng nói thêm về câu chuyện này nữa".

"Trận đấu ngày mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu thắng, tôi sẽ có thêm 2 trận đấu nữa. Còn nếu ngày mai tôi thua thì đó là sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ đội tuyển đã có sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi sẽ thi đấu mà không hối hận", ông Park nói.

HLV Park Hang Seo khẩu chiến HLV Indonesia trước trận bán kết lượt về AFF Cup - 1

HLV Park cùng tiền đạo Tiến Linh.

AFF Cup 2022 sẽ là giải cuối HLV Park dẫn dắt Việt Nam. Trong 5 năm làm việc, nhà cầm quân 65 tuổi chinh phục nhiều cột mốc, trong đó đỉnh cao là năm 2018 với chức vô địch AFF Cup, á quân U23 châu Á và đứng thứ tư Asiad. Ông cũng giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch SEA Games 30 và vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2022.

Ông Park cũng tỏ ra tiếc vì AFF Cup 2022 không áp dụng công nghệ VAR: "Thực sự nếu có VAR thì chất lượng giải đấu sẽ được cải thiện hơn. Trọng tài cũng là con người, khoảnh khắc nhanh cũng có thể mắc lỗi.

VAR sẽ giảm sai sót của trọng tại và giờ là xu thế của bóng đá thế giới. World Cup 2022 vừa qua không chỉ VAR mà còn có hệ thống máy tính bán tự động. Nếu AFF dùng VAR thì hợp xu thế thế giới và hạn chế sai sót không đáng có".

Trong ngày 7/1, cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 (19h30 ngày 9/1) trên sân Mỹ Đình. Indonesia được bay chuyên cơ từ Jakarta sang Hà Nội, còn đội tuyển Việt Nam phải di chuyển gần 12 tiếng.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn