HLV Park Hang Seo giữ kỷ lục bất bại, tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 08/06/2021 07:43:00 +07:00
(VTC News) -

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia giúp HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á.

Tuyển Indonesia gây bất ngờ trong lượt trận thứ bảy (tối 3/6) khi cầm hòa Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae Yong không thể tái lập màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp tuyển Việt Nam đêm qua. Indonesia thua tan nát 4 bàn không gỡ, qua đó tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng với 1 điểm sau 7 trận. 

Tuyển Việt Nam không chỉ chứng minh đẳng cấp, mà còn nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong cuộc đối đầu với các đối thủ cùng khu vực lên con số 28. Trên cương vị HLV trưởng U22 và tuyển Việt Nam, ông Park đã cùng tuyển Việt Nam thắng 23, hòa 5 trận trước các đội Đông Nam Á, đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 82%.

Video: Việt Nam 4-0 Indonesia 

Chuỗi trận ấn tượng của HLV Park bắt đầu từ trận thắng Myanmar ở giải M-150, sau đó được mở rộng qua các giải đấu như U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022. Suốt quãng thời gian này, không đối thủ Đông Nam Á nào có thể lấy được của tuyển Việt Nam dù chỉ một trận thắng.

Với riêng Indonesia, HLV Park cùng bóng đá Việt Nam toàn thắng cả 5 trận gần nhất (2 ở ĐTQG, 3 ở U22 Việt Nam), ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Trước khi ông Park cập bến, tuyển Việt Nam có giai đoạn một thập kỷ không thắng được Indonesia ở các trận đấu chính thức. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều. Tuyển Việt Nam không chỉ vô địch các giải lớn, mà còn duy trì sự thống trị ở khu vực đều đặn qua các trận đối đầu trực tiếp với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. 

HLV Park Hang Seo giữ kỷ lục bất bại, tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á - 1

Tuyển Việt Nam nhấn chìm Indonesia. (Ảnh: Hàn Phong) 

Tuyển Việt Nam cũng là đội Đông Nam Á hiếm hoi đến lúc này giành chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022, kể từ thời điểm giải đấu được nối lại.

Nếu Myanmar thua Nhật Bản 10 bàn không gỡ, Campuchia thua Bahrain 0-8, Singapore thua Uzbekistan 0-5, Philippines thua Trung Quốc 0-2, Thái Lan, Malaysia bị UAE đè bẹp còn Indonesia thua thảm, tuyển Việt Nam đang là đội duy nhất đại diện cho khu vực đứng đầu bảng ở vòng loại World Cup và vẫn còn cơ hội lọt vào vòng tiếp theo. 

Ở bảng G, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội có 14 điểm sau 6 trận. Nếu thắng Malaysia vào ngày 11/6, các học trò của HLV Park sẽ tạo áp lực lớn lên đội nhì bảng UAE.

Trong trường hợp tuyển Việt Nam thắng, còn UAE hòa hoặc thua ở lượt tới, đội bóng áo đỏ chắc chắn lọt vào vòng sau với ngôi đầu bảng. Nếu UAE cũng thắng, hai đội sẽ phân định ngôi đầu bảng bằng trận đấu quyết định vào ngày 15/6. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn