HLV Nishino thừa nhận U23 Thái Lan kém nhất bảng

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 07/01/2020 15:48:08 +07:00
(VTC News) -

Được thi đấu trên sân nhà nhưng HLV Nishino của U23 Thái Lan thừa nhận kém nhất bảng.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những đội tuyển dự Olympic. U23 Thái Lan sẽ tập trung cho từng trận đấu", HLV Akira Nishino phát biểu trước ngày khai mạc vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đây là giải đấu mà U23 Thái Lan được thi đấu trên sân nhà và quyết tâm tiến sâu. Ba đội đứng đầu vòng chung kết U23 châu Á 2020 (không tính U23 Nhật Bản) sẽ giành quyền tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Giống như HLV Akira Nishino, HLV trưởng của ba đội tuyển còn lại ở bảng A cũng tuyên bố mục tiêu đến Thế vận hội.

HLV Nishino thừa nhận U23 Thái Lan kém nhất bảng - 1

 

Đặt mục tiêu cao nhưng HLV Akira Nishino cũng thừa nhận rằng U23 Thái Lan vẫn còn non kém, kể cả so với các đối thủ ở cùng bảng. 

"Tất nhiên tất cả các đối thủ đều mạnh hơn chúng tôi, cả Bahrain, Australia lẫn Iraq. Chúng tôi phải cố gắng chuẩn bị tốt nhất, phân tích từng đối thủ và đối phó bằng lối chơi của mình", nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

"Các cầu thủ của tôi có tiềm năng nhất định, nhưng họ thiếu kinh nghiệm. Giải đấu này là một cơ hội tốt để trau dồi kinh nghiệm. Trận đấu đầu tiên gặp U23 Bahrain sẽ giúp chúng tôi biết được trình độ hiện tại của mình đến đâu để tiếp tục phấn đấu".

So với SEA Games 30, giải đấu mà U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, đội tuyển xứ chùa vàng thay đổi lực lượng đáng kể. HLV Akira Nishino loại tới sáu cầu thủ và bổ sung chín nhân tố mới để tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn