HLV Nhật Bản: 'Kiều Trinh thật quả cảm'

Thể thaoThứ Ba, 30/09/2014 07:27:00 +07:00

HLV Norio Sasaki của ĐT nữ Nhật Bản dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam và màn thể hiện quả cảm của thủ thành Kiều Trinh.

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết ASIAD 17, HLV Norio Sasaki ĐT Nhật Bản dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự tiến bộ của ĐT nữ Việt Nam và thủ môn Kiều Trinh.

Ông Sasaki nói: "Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp Việt Nam trong vòng nửa năm. So với lần trước, chúng tôi vẫn thi đấu tốt nhưng lại ghi được ít bàn thắng hơn. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng với tỷ số này bởi đối thủ của cúng tôi đã có sự tiến bộ đáng kể trong lần tái ngộ này.

Theo tôi nhớ, trước đây các cầu thủ Việt Nam thường chỉ tập trung chơi phòng ngự và có lối đá tấn công khá đơn giản. Nhưng bây giờ thì khác, các cầu thủ Việt Nam chạy chỗ, di chuyển liên tục với quả bóng và điều đó đem đến những bất ngờ cho các học trò của tôi".
HLV Norio Sasaki của đội nữ Nhật tại cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: H.Đ)
Bên cạnh đó, HLV Sasaki cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của Việt Nam. Ông nói: "Chất lượng của hàng phòng ngự Việt Nam cũng đã được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là với thủ môn. Màn trình diễn của cô ấy ngày hôm nay thật quả cảm, ắt hẳn điều đó cũng góp phần làm tăng tinh thần của các đồng đội".

Clip về màn trình diễn quả cảm của Kiều Trinh

Về đội bóng của mình, ông Sasaki cho rằng Nhật Bản vẫn đang đi đúng hướng với công tác trẻ hóa đội hình qua Asiad 17 và tin rằng đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết môn bóng đá nữ.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò ngày hôm nay. (29-9) Ông Chung nói: "Rõ ràng Nhật Bản là một đối thủ có đẳng cấp quá cao so với Việt Nam nên tôi không có gì phải thất vọng về thất bại này của đội. Tôi chỉ hơi tiếc khi chúng tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn. Trước Nhật Bản, các học trò của tôi đã thể hiện quyết tâm cao độ và còn tạo ra khá nhiều đường lên bóng nguy hiểm".

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết thêm là thời gian tới ông sẽ tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội hình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ loại bỏ đi những công thần như Kiều Trinh, người đã có màn trình diễn xuất sắc trước Nhật Bản.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn