HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'U22 Việt Nam không có những nhân tố tốt nhất'

Thể thaoThứ Tư, 27/02/2019 07:57:00 +07:00

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng, U22 Việt Nam không có những nhân tố tốt nhất ở giải U22 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam vừa khép lại giải U22 Đông Nam Á 2019 với tấm HCĐ sau khi đánh bại U22 Campuchia trong trận tranh hạng Ba nhờ bàn thắng duy nhất của Lê Xuân Tú ở phút 86.

Video U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những đánh giá chung về hành trình của U22 Việt Nam ở giải đấu này.

“Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam không thể có những nhân tố tốt nhất, một lực lượng mạnh nhất. Thêm vào đó trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nhiều cầu thủ trong đội U22 Việt Nam bị chấn thương, phồng rộp hết chân và dẫn đến tình trạng có những trận đấu chúng tôi không đảm bảo được số lượng những cầu thủ tốt ra sân thi đấu, chẳng hạn như trận bán kết. Dẫu sao, chúng tôi vẫn hoàn thành được chỉ tiêu mà LĐBĐ Việt Nam đưa ra là vào đến vòng bán kết. Tiếc là mục tiêu vào đến chung kết mà tự Ban huấn luyện U22 Việt Nam kỳ vọng lại chưa thể hoàn thành”, ông Tuấn nói.

Nguyen Quoc Tuan

 HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U22 Việt Nam.

Về chiến thắng trước chủ nhà Campuchia trong trận tranh giải Ba, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm: “Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng. Đúng là thi đấu dưới trời nóng và trên mặt cỏ nhân tạo rất khó khăn. Nhưng ở những phút cuối trận, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng cần thiết. Tôi hài lòng với kết quả này”. 

Nói về Lê Xuân Tú, cầu thủ vào sân thay người và ghi bàn duy nhất giúp U22 Việt Nam chiến thắng, chiến lược gia người Gia Lai chia sẻ: “Rất may mắn khi Xuân Tú vào sân và có thể kết thúc trận đấu. Thực sự tôi dành những lời khen ngợi cho cậu ấy”.

U22 Việt Nam tham gia AFF U22 LG Cup 2019 tại Campuchia với một lực lượng trẻ trung. Ngoại trừ 5 cầu thủ là Thanh Hậu, Dũ Đạt, Anh Tỷ, Thanh Sơn và Hoàng Nam bước vào tuổi 22, 18 gương mặt còn lại trong đội hình đều dưới tuổi 22. Thậm chí, già nửa trong số đó đủ tuổi góp mặt vào đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2021 - đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam.

Trên thực tế, đó cũng là mục tiêu mà LĐBĐ Việt Nam hướng tới. Và việc đưa nhiều cầu thủ sinh năm từ 1999 trở về sau là nhằm mục đích giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang cho tương lai xa hơn.

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn