HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Trận đấu với Malaysia sẽ quyết định thành bại của tuyển Việt Nam'

Thể thaoChủ Nhật, 11/11/2018 19:36:00 +07:00

HLV Nguyễn Đức Thắng đã có những phân tích chuyên sâu và không quên gửi tới thầy trò ông Park Hang Seo lời cảnh báo trước trận chiến quyết định với Malaysia.

- P/V: Xin chào anh. ĐT Việt Nam đã thắng Lào 3-0 để dẫn đầu bảng A, anh ấn tượng gì về màn trình diễn vừa qua của đội tuyển?

HLV Nguyễn Đức Thắng: Trận đấu vừa qua, Lào quá yếu, chấp nhận chơi chịu trận, kể cả khi bị dẫn 0-2, họ cũng không xoay chuyển chiến thuật, vẫn giữ lối đá phòng ngự phản công. Nói thế để thấy, chất lượng đội hình của Lào quá yếu và việc ĐT Việt Nam thắng là điều tất yếu. Chúng ta tung ra sân đến 7 cầu thủ có xu hướng tấn công thì việc áp đảo hoàn toàn về thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm là dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng điều chúng ta cần đó là chiến thắng và không bị mất sức, thậm chí là đang giấu nhiều bài về chiến thuật.

duc-thang1

HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa. 

- Anh vừa nói ĐT Việt Nam chưa bung hết sức và còn nhiều sự nguy hiểm về chiến thuật?

Phải khẳng định ngay lực lượng hiện tại của đội tuyển khá đa dạng, cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí nên đó là lợi thế để có thể thực hiện nhiều chiến thuật. Trận vừa rồi, nhiều cầu thủ nguy hiểm chưa được dùng nên đó là lợi thế mà các trận tới chúng ta sử dụng khiến đối thủ bất ngờ. Tôi cho rằng, HLV Park Hang Seo đã có sự tính toán kỹ cho từng trận đấu, sẽ có kế hoạch dùng nhân sự hợp lý để đảm bảo con tính đường dài cho đội tuyển.

- Sau trận đấu với Lào, HLV Park Hang Seo đã cho học trò được nghỉ ngơi cả ngày 10/11, theo anh đó có phải là liệu pháp cần thiết trong lúc này?

Ngày 16/11 chúng ta mới gặp Malaysia nên ông Park sẽ biết lên kế hoạch để vừa giảm tải vừa tạo hưng phấn cho cầu thủ. Việc được nghỉ 1 ngày rất quý giá với cầu thủ vì họ vừa có thời gian hồi phục và lấy lại sự hưng phấn, tạo cảm giác thèm muốn được đụng vào quả bóng.

Tôi từng trải qua đời cầu thủ nên rất hiểu cảm giác nếu chơi bóng liên tục mà không được nghỉ ngơi thì sẽ căng thẳng như thế nào. Thế nên lần này, việc ĐT Việt Nam được nghỉ ngơi hồi phục là điều rất có giá trị trước khi bước vào trận đánh lớn với Malaysia.

Vietnam_Fans

Đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giải

- Theo anh chúng ta có nên chơi áp sát ngay phần sân đối phương khi đá với Malaysia?

Thi triển chiến thuật này luôn là con dao hai lưỡi. Nếu thành công thì chúng ta khiến họ khó lên bóng tấn công và tận dụng được sai lầm nếu đối phương chuyền bóng hỏng. Nhưng mặt khác, khi “quây” đối thủ từ sân nhà của họ thì phía sau lưng cầu thủ của mình sẽ lộ ra những khoảng trống lớn và họ sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công dễ dàng hơn. Hơn nữa, việc áp sát đối phương từ sân nhà của họ có thể khiến thể lực của chúng ta bị bào mòn nhanh nên tôi nghĩ chỉ chơi pressing tùy từng thời điểm chứ khó mà duy trì điều này được trong suốt cả trận vì nói gì thì nói, thể lực của ta không bì được với Malaysia.

- Anh đánh giá thế nào về tính chất trận đấu của đội tuyển chúng ta với Malaysia?

Ngày 12/11, Malaysia đá trận thứ 2 với Lào và việc họ có được 3 điểm là điều không bất ngờ nên khi đó họ có 6 điểm và chỉ cần hòa Việt Nam là sáng cửa dẫn đầu bảng, trong khi chúng ta cần thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé. Trận này cực kỳ quan trọng, quyết định thành bại của đội tuyển.

Theo tôi, trận đấu đó cũng phải tính toán phân bổ lực lượng vì ngày 20/11 chúng ta đã phải gặp Myanmar trên sân khách. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thắng Malaysia trong sự an toàn, không bị thiệt quân vì chấn thương.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

Video Lào 0-3 Việt Nam trận ra quân AFF Cup 2018

(Nguồn: affcup.bongdaplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn