HLV ngoại từ chức, U23 Thái Lan lại cầu cứu thầy nội

Thể thaoThứ Hai, 05/02/2018 17:22:00 +07:00

Sau thất bại tại VCK U23 châu Á, HLV Zoran Jankovic cùng lúc từ chức ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan.

Hôm qua (4/2), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo chia tay HLV Zoran Jankovic. Ông Jankovic không chỉ từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan mà còn rút lui khỏi vị trí trợ lý HLV ở đội tuyển quốc gia xứ chùa vàng.

HLV người Bulgaria gây thất vọng lớn khi U23 Thái Lan đạt kết quả kém xa kỳ vọng ở VCK U23 châu Á. Đội đương kim vô địch SEA Games đặt mục tiêu vào tứ kết, nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jankovic, U23 Thái Lan thua cả 3 trận, thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Sự chỉ trích của truyền thông Thái Lan dành cho ông Jankovic càng lớn hơn khi 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á đều vượt qua vòng bảng, trong đó U23 Việt Nam thậm chí còn giành ngôi á quân.

U23 Thai Lan

HLV Jankovic (thứ hai từ trái sang) từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan.

Theo Bangkok Post, LĐBĐ Thái Lan không có ý định sa thải HLV Jankovic, nhưng ông quyết định từ chức.

“Ông ấy đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong vai trò trợ lý HLV ở ĐTQG thái Lan cũng như HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Ông ấy đã làm việc hết sức chuyên nghiệp", Phó tổng thư ký FAT Patit Supapong chia sẻ. "Đó là một quyết định khó khăn của Jankovic, ông ấy hiểu ràng FAT muốn tiếp tục trao cơ hội cho ông ấy dẫn dắt U23 Thái Lan".

Chia tay HLV Jankovic, LĐBĐ Thái Lan nhiều khả năng sẽ đưa HLV Worrawut Srimaka trở lại vị trí HLV trưởng U23 Thái Lan. Cựu tiền đạo của Hoa Lâm Bình Định chính là người vừa đưa đội bóng xứ chùa vàng giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 29 trước khi nhường lại vị trí cho ông Jankovic và chuyển xuống làm trợ lý.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn