HLV nào lương 'khủng' nhất World Cup?

Thể thaoThứ Tư, 11/06/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Roy Hodgson được LĐBĐ Anh trả mức lương lên tới 3,5 triệu bảng/năm, song ông vẫn chưa phải người nhận được mức đãi ngộ "khủng" nhất tại World Cup.

(VTC News) - Roy Hodgson được LĐBĐ Anh trả mức lương lên tới 3,5 triệu bảng/năm, song ông vẫn chưa phải người nhận được mức đãi ngộ "khủng" nhất tại World Cup.

Tờ Sport Mail vừa công bố bảng lương của 32 vị HLV tham dự kỳ World Cup lần này. Theo đó, thuyền trưởng ĐT Nga - Fabio Capello chính là cái tên nhận được khoản đãi ngộ hậu hĩnh nhất với mức lương lên tới 6,7 triệu bảng/năm, gần gấp đôi so với người đứng thứ 2 là Roy Hodgson, chiến lược gia được LĐBĐ Anh trả lương 3,5 triệu bảng/năm.
HLV nào lương 'khủng' nhất World Cup
Fabio Capello là HLv có thu nhập cao nhất tại World Cup 

Đứng thứ 3 trong danh sách này là Cesare Prandelli, HLV của ĐT Italia với mức lương 2,5 triệu bảng/năm. Trong khi đó, tân HLV trưởng của Man Utd - Louis van Gaal chỉ nhận được vỏn vẹn 1,6 triệu bảng/năm, đứng thứ 8 trên BXH. Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm Felipe Scolari (Brazil; 2,3 triệu bảng), Joachim Low (Đức; 2,1 triệu bảng), Vicente del Bosque (Tây Ban Nha; 2 triệu bảng).
Cũng theo danh sách của Sport Mail, có 18 ĐTQG dùng HLV nội ở World Cup 2014, 14 ĐT còn lại dùng HLV ngoại. Trong đó, các HLV người Đức chiếm số lượng đông đảo nhất với 4 cái tên, bao gồm Ottmar Hitzfeld (Thụy Sỹ), Joachim Low  (Đức), Jurgen Klinsmann (Mỹ) và Volker Finke (Cameroon).
HLV nào lương 'khủng' nhất World Cup
Bảng lương của 32 HLV tại World Cup 2014 

Một điểm đáng chú ý nữa, đó là cả 5 chiến lược gia nhận lương thấp nhất tại World Cup 2014 đều là những HLV nội, bao gồm Miguel Herrera (Mexico; 125.000 bảng), James Kwesi Appiah (Ghana; 150.000 bảng), Niko Kovac (Croatia; 162.000 bảng), Safet Susic (Bosnia; 210.000 bảng) và Stephen Keshi (Nigeria; 234.000 bảng).

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn