HLV Mourinho thăng hoa hay lụi tàn ở mùa này?

Bóng đá AnhChủ Nhật, 13/09/2020 14:44:28 +07:00

Những diễn biến dồn dập và sôi nổi được tạo ra bởi nhóm Liverpool, Man City và MU dường như khiến người hâm mộ quên mất Jose Mourinho.

Chelsea mua sắm tưng bừng, Man City tham vọng lật đổ, Liverpool lần đầu tiên bước vào mùa bóng trên tư cách là nhà đương kim vô địch Premier League, Man United dù thăng hay trầm vẫn luôn là cái tên nóng bỏng.

Trong dòng chảy hối hả đó, cái tên Jose Mourinho - Tottenham chìm nghỉm và trầm lặng. HLV Mourinho chuẩn bị bước vào mùa bóng thứ 2 tại Spurs. Những người hiểu Mourinho đều biết mùa thứ 2 thường là thời điểm “cỗ máy” của Mourinho tăng ga. Liệu lần này có phải là ngoại lệ?

HLV Mourinho thăng hoa hay lụi tàn ở mùa này? - 1

Jose Mourinho sẽ bắt đầu mùa bóng mới bằng trận đối đầu Everton. (Ảnh: Reuters)

Chìm những vẫn chất

Jose Mourinho vừa trải qua mùa chuyển nhượng, về lý thuyết, là kém thu hút hơn nhiều so với những đại gia khác. Ông đã đưa về Tottenham tiền vệ trung tâm Pierre-Emile Hojbjerg từ Southampton, hậu vệ Matt Doherty từ Wolves và quyết định mua đứt Giovani Lo Celso sau mùa đi mượn.

Tổng số tiền Tottenham đã chi ra để mua sắm là 58,6 triệu bảng, thậm chí chưa bằng tiền Chelsea mua Kai Havertz. Hơn thế nữa, hơn nửa số cầu thủ Mourinho mang về Tottenham đều phục vụ cho hàng thủ. Người hâm mộ (NHM) đặt câu hỏi: phải chăng Mourinho lại định biến Spurs thành đội bóng nhàm chán giống như Chelsea năm nào?

Tuy nhiên, nếu đi sâu vào chuyên môn mới thấy Mourinho mua ít, mua rẻ nhưng về độ chất, chẳng thua kém bất kỳ đại gia lắm tiền nào. Ví dụ như bản hợp đồng Pierre-Emile Hojbjerg nghe có vẻ tầm thường, nhưng Hojbjerg lại chính là tiền vệ trung tâm thu hồi bóng nhiều nhất Premier League mùa trước. Trung bình mỗi trận anh có 10,4 tình huống thu hồi bóng thành công, không có đối thủ ở cùng vị trí tại Premier League.

Matt Doherty cũng là cái tên nghe qua thì rất tầm thường. Tuy nhiên, trong bài viết trên tờ The Guardian tháng 12/2019, phóng viên kỳ cựu Paul Doyle từng viết: "Matt Doherty là cầu thủ hay nhất của Wolves trong 10 năm trở lại đây. Tôi thật sự không hiểu tại sao chưa có đội bóng lớn nào hỏi mua anh ta".

HLV Mourinho thăng hoa hay lụi tàn ở mùa này? - 2

Tân binh Pierre-Emile Hojbjerg của Tottenham là cầu thủ có số pha thu hồi bóng thành công/trận cao nhất Premier League mùa trước.

Trong bối cảnh Tottenham còn đang nợ ngập đầu vì chi quá nhiều tiền xây sân vận động mới mà Mourinho vẫn có thể “liệu cơm gắp mắm” để mang về cho Spurs những mảnh ghép cực kỳ quan trọng cho hàng thủ. Đối với những người làm chuyên môn, đây là tài năng của Mourinho chứ không phản ánh ông đã trải qua mùa chuyển nhượng thiếu hiệu quả.

Còn tại sao Mourinho phải nâng cấp hàng thủ thì quá đơn giản: Premier League mùa trước, Tottenham phòng thủ kém cỏi. Họ kết thúc mùa bóng với tổng cộng 47 bàn thua, là đội bóng thua nhiều thứ nhì trong nhóm 7 câu lạc bộ dẫn đầu. Spurs thậm chí có thể thủng lưới nhiều hơn gấp bội nếu thủ thành Hugo Lloris không xuất sắc cản phá thành công 140 cú dứt điểm của đối phương.

Có thể nói, Mourinho làm tốt nhất trong khả năng có thể của Tottenham. Tuy nhiên, liệu những gì Mourinho làm đã đủ tốt so với mặt bằng chung của Premier League hay chưa?

HLV Mourinho có thể “lên số”?

Trong bài phân tích tình hình các đội bóng trước thềm mùa bóng mới, tờ Telegraph đã sử dụng khái niệm “gear up” để miêu tả về mùa bóng 2020/21 của Jose Mourinho. Thật ra đây là dự đoạn dựa vào thói quen của Mourinho.

Trong phần lớn các đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt, mùa bóng thứ 2 luôn là mùa thần thánh của ông. Mourinho thường mất mùa đầu tiên để xây dựng đội hình, truyền bá triết lý của bản thân. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Mourinho sẽ bắt đầu tăng tốc ở mùa thứ 2. Đây sẽ là giai đoạn vàng để ông bắt đầu có danh hiệu.

Tuy nhiên, liệu "Người đặc biệt" có thể tăng tốc ở Tottenham hay không?

Bất chấp vừa giúp Tottenham mua được những cầu thủ cần thiết để vá lại lỗ hổng ở hàng thủ, nhưng công bằng mà nói thì so sánh tương quan lực lượng giữa các ông lớn, Tottenham vẫn đang ở thế yếu. Trong tay Mourinho sở hữu đội một khá ổn, nhưng chiều sâu lực lượng khá tệ, và điều này bất lợi ở những cuộc đua đường dài, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá mùa dịch bệnh.

HLV Mourinho thăng hoa hay lụi tàn ở mùa này? - 3

Ở Tottenham thời gian chưa dài, Mourinho đã bắt đầu mâu thuẫn với một số học trò. 

Hơn thế nữa, cho dù đã có gần một năm nghỉ ngơi, thư giãn để nhìn lại bản thân sau khi bị Man United sa thải mới quyết định trở lại với bóng đá, nhưng HLV Mourinho vẫn đang đi vào vết xe đổ của mình. Ngay mùa bóng đầu tiên, Mourinho đã nảy sinh mâu thuẫn với nhiều cầu thủ Tottenham.

Nổi bật nhất là vụ hậu vệ Danny Rose văng tục ngay trước mặt Mourinho, chỉ trích ông bất công. Toàn bộ hình ảnh về vụ cãi vã này đã xuất hiện trong đoạn phim mang tên “All or Nothing: Tottenham Hotspur”. Bản hợp đồng kỷ lục của Spurs, Tanguy Ndombele, thậm chí từng tuyên bố sẽ không bao giờ thi đấu dưới sự chỉ đạo của "Người đặc biệt".

Mourinho có lẽ quên mất đa phần những lần ông mất việc trong giai đoạn xế chiều của sự nghiệp đều xuất phát từ chuyện mâu thuẫn với học trò. "Người đặc biệt" ngày càng trở nên u uất, kiệm lời hơn, khiến khâu tương tác giữa ông và đội bóng hiếm khi nào tốt đẹp.

Có lẽ nhiều fan Man United vẫn nhớ vẻ mặt hả hê của Paul Pogba sau khi MU sa thải ông, và chuyện các nhân viên dọn vệ sinh ở đại bản doanh của "Quỷ đỏ" mất đúng 5 phút để quét sạch dấu ấn của Mourinho ở đó.

Một đội hình không có chiều sâu và tiềm ẩn những mạch sóng ngầm, thật khó để Mourinho có thể thăng hoa ở mùa bóng mà ông thường thăng hoa trong sự nghiệp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn