HLV Miura: 'Không ai xuất sắc hơn Công Vinh'

Thể thaoThứ Sáu, 28/11/2014 09:43:00 +07:00

(VTC News)- HLV Miura cảm thấy vui vì Công Vinh đang chơi tốt và cả đội giành vé vào bán kết.

(VTC News)- HLV Miura cảm thấy vui vì Công Vinh đang chơi tốt và cả đội giành vé vào bán kết.

Thắng đậm Philippines 3-1, tuyển Việt Nam đường hoàng vào bán kết với vị trí đầu bảng A. Màn trình diễn tốc độ, đậm chất cống hiến của thầy trò Miura khiến chiến thắng càng trở nên thuyết phục.

Sau trận đấu, HLV Miura đánh giá rất tích cực về các học trò. "Màn thể hiện của Công Vinh là xuất sắc. Không ai có tốc độ tốt như cậu ấy. Nguyên Mạnh, Tiến Thành đã khắc phục lỗi cá nhân để tiến bộ hơn trong từng trận. Tôi hài lòng với vị trí đầu bảng A bởi nhờ thế chúng ta có nhiều lợi thế ở bán kết, chung kết.
Hoàng Thịnh ghi bàn
Hoàng Thịnh mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Nhạc Dương)

Dù vậy, đây chưa phải là trận đấu thật sự hoàn hảo của đội tuyển khi vẫn còn sai lầm. Sau khi thắng 3-0, cầu thủ Việt Nam để mất nhiều bóng ở phần sân nhà, từ đó dẫn tới bàn thua ở cuối hiệp 2. Nếu cách biệt chỉ là 1 bàn thì đó là điều rất nguy hiểm".

Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả thế nào ở AFF Suzuki Cup 2014?

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Việc đội chủ nhà liên tục dâng cao tấn công sau khi dẫn bàn cũng là nét tươi mới trong lối chơi của đội tuyển.

Lý giải về sự đặc biệt này, chiến lược gia người Nhật cho biết: "Theo kinh nghiệm của tôi với bóng đá châu Á, các đội bóng thường có xu hướng câu giờ sau khi có bàn mở tỷ số. Do đó, khi tập trung tại Bình Dương, tôi nhắc nhở các cầu thủ không được chơi như vậy.  Sau bàn mở tỷ số, tôi muốn thấy đội nhà ghi thêm bàn 2, bàn 3 nữa.
Công Vinh làm khốn khổ hàng thủ Philippines (Ảnh: VSI)
Tôi luôn rất khắt khe với cầu thủ, đặc biệt trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay hỗ trợ phòng thủ. Và bất cứ cầu thủ nào ra sân đá chính đều được giao nhiệm vụ cụ thể trong tấn công, phòng ngự. Vì thế, sắp tới, tuyển Việt Nam có 8 ngày chuẩn bị. Tôi sẽ căn cứ vào trạng thái từng người để đưa ra quyết định cuối cùng về đội hình ra sân.

Nói chung, ba trận vừa rồi tuyển Việt Nam đều chơi tốt và vị trí đầu bảng là đáng hài lòng"
Việt Nam 3-1 Philippines
Bên kia chiến tuyến, HLV Philippines không ngạc nhiên về kết quả này bởi sau khi xem trận Việt Nam-Indonesia, ông thừa nhận đội chủ nhà rất mạnh.

"Bàn thắng đầu tiên diễn ra quá nhanh. Một cú sút từ cự ly phải tới 30m. Tôi thậm chí không biết nó xảy ra thế nào. Chính bàn thắng này đã làm hỏng những toan tính chiến lược của Philippines.

Hai bàn thua tiếp theo, vì thế, đến như một lẽ tất nhiên. Phải thừa nhận, tuyển Philippines đã chơi dưới sức trong khi tất cả hàng tiền vệ tấn công của tuyển Việt Nam đều tỏ ra rất nguy hiểm.

Trận gặp Thái Lan không dễ dàng. Tôi tin rằng, sau trận thua hôm nay, các cầu thủ sẽ tìm lại được khát khao chiến thắng".

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn