HLV Miura hết lời khen Công Vinh, Riedl nể tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 22/11/2014 09:45:00 +07:00

(VTC News)- HLV Miura không thể hài lòng với kết quả hòa 2-2 của tuyển Việt Nam với Indonesia.

(VTC News)- HLV Miura không thể hài lòng với kết quả hòa 2-2 của tuyển Việt Nam với Indonesia.

Bàn thua từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Nguyên Mạnh khiến tuyển Việt Nam vuột mất chiến thắng đầy đáng tiếc.

Kết quả này dĩ nhiên khiến ông thầy người Nhật chẳng thể hài lòng. Trong phòng họp báo sau trận, HLV Miura tỏ ra thất vọng với 1 điểm vừa giành được. Theo ông, tỷ số này không phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Việt Nam chơi hay hơn nhưng mất điểm đáng tiếc (Ảnh: Quang Minh)
 Việt Nam chơi hay hơn nhưng mất điểm đáng tiếc (Ảnh: Quang Minh)
Lý giải về việc cất Công Vinh trên băng ghế dự bị, HLV Miura cho biết: "Tôi muốn có sự kết hợp giữa một tiền đạo cao to và một tiền đạo chơi kỹ thuật. Thời gian gần đây, Văn Quyết đá tốt nên tôi quyết định để Công Vinh vào sân từ hiệp 2. Thế nên, màn trình diễn của Công Vinh hôm nay theo tôi là hoàn hảo khi cậu ấy vào sân và ghi bàn".

Với hai sai lầm của hàng thủ, HLV Miura vẫn đưa ra những lý do để bảo vệ các học trò. "Tiến Thành chơi tốt cả trận, ngoại trừ pha bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên. Dù sao, những sai lầm cá nhân là điều mà chẳng ai có thể tránh khỏi. So với hai trận giao hữu trước giải, hàng phòng ngự đã có nhiều tiến bộ".

Kết lại, HLV Miura gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Việt Nam, những người đã lặn lội tới Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển. Ông hi vọng  các cầu thủ sẽ có được sự tập trung cao nhất, giống như lời ông nhắn nhủ trước trận rằng dù thắng, thua hay hòa thì tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần cho trận đấu tiếp theo.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Riedl thừa nhận Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn trong khi Indonesia chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất.

"Giải League của Indonesia mới kết thúc ngày 7/11, nên các cầu thủ chưa có được thể lực tốt nhất. Hôm nay, Indonesia có nhiều hơn 2 cầu thủ mắc sai lầm. Tôi sẽ không nói cụ thể đó là ai bởi không muốn họ bị tâm lý nhưng tôi sẽ có những điều chỉnh vào trận đấu sau. Hi vọng, Indonesia sẽ vào tới bán kết, lúc ấy, thể lực của cả đội sẽ cải thiện rất nhiều".

"Tôi đã xem Việt Nam chơi 2 trận giao hữu và so với thời điểm ấy, Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đặc biệt. Họ chơi nhanh, tinh thần rất mạnh. Thật sự thì cả đội Việt Nam đã chơi rất tốt. Dẫu vậy, Indonesia xứng đáng có bàn thắng được cho là may mắn ở cuối trận. Đó mới là bóng đá''.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn