HLV Mancini: Italy không thắng Tây Ban Nha theo cách thường thấy

Euro 2020Thứ Tư, 07/07/2021 06:08:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Mancini khẳng định dù chơi phòng ngự hay tấn công, Italy luôn biết cách đe dọa khung thành Tây Ban Nha.

Đánh bại Tây Ban Nha 4-2 trên loạt đá luân lưu 11m nghẹt thở, Italy trở lại chung kết EURO 2020 sau 9 năm chờ đợi. Đội bóng của HLV Roberto Mancini bị dồn ép suốt 120 phút, nhưng phòng ngự kiên cường và bản lĩnh hơn để tiến đến trận đấu cuối cùng.

Video: Chiesa ghi bàn mở tỷ số

Chia sẻ sau trận, HLV Mancini thừa nhận Italy gặp khó, song các học trò của ông đã biết cách vượt qua. "Trận đấu rất khó khăn với Italy. Tây Ban Nha là đội bóng mạnh, họ chơi rất tốt và là những bậc thầy rê dắt bóng. Italy cũng có một trận đấu tốt, nhưng không tốt như thường lệ. Tuy nhiên, chúng tôi lường trước trận này sẽ rất khó khăn. 

Italy gặp khó trong những phút đầu, nhưng sau đó chúng tôi đã tìm đúng nhịp chơi và không mạo hiểm trước đối thủ", HLV Mancini nhấn mạnh. 

HLV Mancini: Italy không thắng Tây Ban Nha theo cách thường thấy - 1

Mancini động viên học trò. 

Theo HLV Mancini, Italy có thể tấn công hoặc phòng ngự tùy thời điểm. Ở trận này, đội bóng áo thiên thanh chỉ cầm bóng 30%, có số đường chuyền bằng một phần ba đối thủ, nhưng vẫn biết cách xé lưới Tây Ban Nha. 

Bàn thắng của Federico Chiesa đến từ pha chuyển đổi trạng thái ấn tượng. Sau khi thủ môn Gianluigi Donnarumma ôm gọn bóng và phát động tấn công, Italy chỉ cần 3 đường chuyền để đưa bóng tới vị trí của Lorenzo Insigne. Bóng bật ra và Chiesa đã chớp thời cơ ghi bàn đẹp mắt. 

"Italy không thắng theo cách thường thấy, nhưng hãy nhớ rằng bóng đá luôn có tấn công và phòng ngự. Các đội bóng không thể chỉ chơi tấn công. Ở trận này, Italy luôn có cơ hội ghi bàn dù công hay thủ. Đây là trận đấu cởi mở giữa đôi bên", HLV Mancini khẳng định. 

HLV Mancini: Italy không thắng Tây Ban Nha theo cách thường thấy - 2

Jorginho đá thành công quả phạt đền quyết định. 

Lọt vào chung kết EURO sau 9 năm, trước mắt Italy chỉ còn một vật cản mang tên Anh hoặc Đan Mạch. HLV Mancini cho rằng đội bóng của ông không được ăn mừng quá lâu, mà cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu cuối.

"Để lọt vào trận đấu cuối, công lao không phải của tôi, mà là của những người đã tin tưởng vào những điều mình đang làm. Dù vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Italy còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ cần nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chung kết", HLV Mancini kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn