HLV Malaysia: U23 Việt Nam chỉ biết rình phản công, không đáng học theo

Thể thaoThứ Ba, 16/01/2018 13:42:00 +07:00

U23 Malaysia không muốn giành chiến thắng theo phong cách phòng ngự phản công như U23 Việt Nam.

Sau 2 lượt trận vòng bảng, 2 trong 3 đại diện Đông Nam Á là U23 Malaysia và U23 Việt Nam đều còn cơ hội giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á.

Để đi tiếp, U23 Malaysia cần giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu chiều nay (16/1). Chiến thắng của U23 Việt Nam trước ứng cử viên vô địch U23 Australia giúp U23 Malaysia có thêm động lực để tạo nên bất ngờ.

"Xem trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Australia, hay U23 Thái Lan đấu với U23 Nhật Bản, chúng tôi thấy rằng nếu thực hiện đúng chiến thuật thì chẳng có lý do gì khiến U23 Malaysia không thể giành chiến thắng", hậu vệ Matthew Davies chia sẻ.

Video: Highlight U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Tuy nhiên, U23 Malaysia không muốn thắng trận theo cách mà U23 Việt Nam giành 3 điểm. HLV trưởng Ong Kim Swee cho rằng người đồng nghiệp Park Hang Seo áp dụng lối đá thiếu cống hiến và ông không muốn làm như vậy.

“Tôi đã xem trận U23 Việt Nam gặp U23 Australia. Suốt 90 phút U23 Việt Nam chỉ đuổi theo bóng, không phải ở giữa sân mà chỉ ở sân nhà và rình phản công", HLV trưởng của U23 Malaysia nhận xét về đội bóng cùng khu vực.

U23 (13) 8

U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý.

"Tôi có thể chơi theo kiểu đó và giành điểm, nhưng liệu 3 điểm như thế có vui không? Chúng tôi sẽ học được gì từ đó? Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ. Họ tự tin và chơi tấn công.

Khi tấn công, các cầu thủ sẽ lộ ra khoảng trống nhưng nếu họ giỏi làm điều đó thì tôi nghĩ chẳng có lý do gì để ngăn họ cả. Chúng tôi phải thắng, phải ghi bàn và nếu không tấn công thì chúng tôi không thể thắng." 

Hiện tại, U23 Malaysia đang đứng cuối bảng C nhưng chỉ kém 2 đội xếp trên là U23 Jordan và U23 Ả Rập Xê Út 1 điểm. Nếu giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út chiều nay, đồng thời U23 Jordan thua U23 Iraq, U23 Malaysia sẽ giành quyền vào tứ kết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn