HLV Malaysia: 'Tuyển Việt Nam có phong độ tuyệt vời sau AFF Cup'

Thể thaoThứ Tư, 09/10/2019 11:29:00 +07:00

Ông Tan Cheng Hoe cho rằng tuyển Việt Nam đang có phong độ tuyệt vời sau chức vô địch AFF Cup 2018.

Malaysia sẽ gặp tuyển Việt Nam lần thứ tư trong 10 tháng. 3 lần gặp gỡ trước, "mãnh hổ Malaya" thua 2, hoà 1 trước các học trò của HLV Park Hang Seo, ghi 2 bàn, thủng lưới 5 lần. Ở cuộc đối đầu này, ông Tan Cheng Hoe - HLV trưởng Malaysia cho rằng tuyển Việt Nam thậm chí còn mạnh hơn thời điểm AFF Cup 2018. 

Malaysia1

 HLV Tan Cheng Hoe.

"Tôi rất vui khi gặp lại các bạn ở đây. Tuyển Malaysia đang không ngừng tập luyện để nâng cao thể lực và chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu tối mai. 

Sau trận chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cải thiện nhiều mặt về đội hình, chiến thuật, thể lực. Đội bóng của các bạn cũng có nhiều thành công sau chung kết AFF Cup. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Người hâm mộ Việt Nam trông đợi nhiều vào ĐTQG, vào kết quả tốt nhất cho trận ngày mai. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị hết mình, cẩn thận và rất đầy đủ để đối đầu với tuyển Việt Nam có phong độ tuyệt vời như hiện nay. Chúng tôi sẽ đá đẹp và cả hai đều hướng tới kết quả tốt", ông Tan nhận định. 

Malaysia hiện tại có nhiều cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Matthew Davies (Australia), Mohamadou Sumareh  hay Corbin-Ong (Anh). Theo HLV Tan Cheng Hoe, các cầu thủ "Mã kiều" đang hoà nhập tốt và sẽ giúp Malaysia tăng hy vọng tiến xa ở vòng loại World Cup. 

"Trong đội chúng tôi có một số cầu thủ đến từ các nước châu Phi (Sumareh gốc Gambia). Thể trạng họ đang tốt, hoà nhập chiến thuật tốt. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị thêm nữa để có kết quả tốt và có thể tiến xa ở vòng loại World Cup 2022", ông Tan chia sẻ. 

Chiến lược gia của Malaysia cũng cho rằng trận gặp Sri Lanka - đối thủ yếu hơn Việt Nam rất nhiều, chỉ đơn giản là để cầu thủ Malaysia lấy lại sự tự tin.

"Là HLV, tôi luôn có những trận khởi động, làm nóng trước trận đấu quan trọng. Đây là cơ hội để cầu thủ cọ xát, đối thủ mạnh hay yếu thì cầu thủ cũng được tích luỹ kinh nghiệm. Malaysia đã có kết quả rất tốt (thắng 6-0) và các cầu thủ có sự tự tin cần thiết để đối đầu với Việt Nam", ông Tan kết luận.

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTCNOW.

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 19h ngày 10/10/2019.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn