HLV Malaysia quyết trả hận Kiatisak

Thể thaoThứ Hai, 15/12/2014 02:10:00 +07:00

HLV Malaysia không muốn đối thủ của mình, HLV Kiatisak trở thành người đầu tiên vô địch AFF Cup trên cả cương vị HLV và cầu thủ

(VTC News) - HLV Kiatisak sẽ trở thành người đầu tiên vô địch AFF Cup trên cả cương vị HLV và cầu thủ nếu giành chiến thắng trước Malaysia trong trận chung kết sắp tới.

HLV Dollah Salleh từng là thành viên của ĐT Malaysia tại Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup hiên nay). Ông đã cùng "Những chú hổ" lọt vào tận trận chung kết, nhưng đã để thua trước Thái Lan 0-1 với bàn thắng duy nhất của Kiatisak.
Thái Lan quyết trở lại ngai vàng Đông Nam Á sau 12 năm chờ đợi 
"Zico người Thái" sau đó còn thêm 2 lần đăng quang ở sân chơi này, trong khi đó Dollah Salleh chưa một lần nếm trải cảm giác chiến thắng khi còn là cầu thủ. Chính vì thế, nhà cầm quân 51 tuổi này rất quyết tâm vượt qua người đồng nghiệp.

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Star của Malaysia, HLV Dollah Salleh cho biết: "Kiatisak muốn gặp Malaysia ở trận chung kết và giờ thì anh ta đã toại nguyện. Tôi muốn tạo nên lịch sử ở giải đấu này, và đã 2 lần ngăn những kỷ lục được xác lập. Tôi muốn làm điều ấy một lần nữa với Thái Lan".

Trên con đường tiến đến trận chung kết AFF Cup 2014, Malaysia của Dollah Salleh đã lập ra 2 kỳ tích. Đầu tiên là phá vỡ thành tích 12 năm không thắng mỗi khi gặp Singapore, và thứ hai là chiến thắng ĐT Việt Nam trên sân khách.

Nói về trận chung kết, HLV Salleh tâm sự: "Các cầu thủ của chúng tôi đã có bước tiến đáng kể sau từng trận đấu. Chúng tôi đã thu được bài học lớn sau thất bại trước người Thái ở vòng bảng. Nếu để cho Thái Lan chơi theo cách của họ, họ sẽ trừng phạt bạn. Tuy nhiên các học trò của tôi đã tìm thấy điểm rơi phong độ và hy vọng chúng tối sẽ tiếp tục giữ được đà thăng tiến."

Chiến thắng cuối cùng của Malaysia trước Thái Lan tại Bangkok diễn ra vào năm 2004, trong một trận giao hữu giữa 2 đội. Kể từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, "Những chú hổ" không thể tái lập kỳ tích ấy một lần nữa.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn