HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam thua toàn diện, tôi xin chịu trách nhiệm'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 15/07/2022 21:14:31 +07:00
(VTC News) -

HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm về thất bại 0-4 của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines ở bán kết AFF Cup 2022.

Tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2022 sau trận thua 0-4 trước tuyển nữ Philippines. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, đội bóng của HLV Mai Đức Chung mới thua trận ở một giải đấu tầm khu vực Đông Nam Á.

"Sau trận gặp Myanmar, tôi đã đánh giá trận gặp Philippines sẽ rất khó khăn với tuyển nữ Việt Nam. Họ chơi tốt, có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Tuyển nữ Việt Nam đã thua toàn diện, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.  

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam thua toàn diện, tôi xin chịu trách nhiệm' - 1

Tuyển nữ Việt Nam thua 0-4 trước Philippines. 

Được đánh giá nhỉnh hơn chủ nhà Philippines nhờ màn thể hiện thuyết phục ở vòng bảng (ghi 18 bàn, không thủng lưới), lại vừa thắng đối thủ ở SEA Games 31, tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại gây sốc.

Huỳnh Như cùng đồng đội bị đối thủ áp đảo ở những tình huống không chiến, đồng thời không thể tận dụng điểm mạnh kỹ thuật để gây khó dễ cho đối thủ. Sau hiệp 1 chỉ thua với cách biệt 1 bàn, tuyển nữ Việt Nam vỡ trận với 3 bàn thua chóng vánh trong hiệp 2. Đây là thất bại đậm nhất của Việt Nam trước Philippines từ trước đến nay.

Theo HLV Mai Đức Chung, bên cạnh Philippines chơi quá xuất sắc, tuyển nữ Việt Nam cũng thua trận bởi có quá ít thời gian hồi phục. Sau trận thắng Myanmar, các cầu thủ chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi, rồi lập tức bước vào vòng bán kết. Cuộc so tài với đối thủ có thể hình, thể lực tốt như Philippines đã bào mòn sức lực của đội nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam thua toàn diện, tôi xin chịu trách nhiệm' - 2

Huỳnh Như bị hàng thủ Philippines kèm chặt. 

"Chúng tôi chỉ có 1 ngày chuẩn bị, còn Philippines nghỉ 2 ngày. Giá mà tuyển nữ Việt Nam nghỉ dài hơn, trận gặp Myanmar trước đó cũng rất căng thẳng, nên điều đó ảnh hưởng đến trận đấu này", ông Chung nói thêm.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong trận tranh hạng ba hôm 17/7 tới. HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ chơi hết khả năng để cống hiến trận đấu tốt nhất.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để giành huy chương đồng, vực dậy tinh thần và chơi với quyết tâm cao nhất", HLV Mai Đức Chung kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn